NATO, EU có bước đi mới trước mối đe dọa từ Nga

(PLO)- NATO và EU đang tìm cách tăng cường mối quan hệ hợp tác nhằm phối hợp sức mạnh của hai tổ chức để bảo vệ an ninh xuyên Đại Tây Dương một cách tốt hơn trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AFP, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách tăng cường hợp tác trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm đảo lộn trật tự an ninh ở châu Âu. Hiện EU và NATO có 21 quốc gia thành viên chung.

(Từ trái sang phải) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: NATO
(Từ trái sang phải) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: NATO

“Đây là thời điểm trọng yếu đối với an ninh và ổn định của châu Âu - Đại Tây Dương, và hơn hết, nó thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và NATO” - AFP dẫn nội dung từ một tuyên bố chung được các quan chức hàng đầu NATO và EU công bố.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Khi các mối đe dọa và thách thức mà chúng ta đang đối mặt gia tăng cả về phạm vi và mức độ, chúng ta sẽ đưa mối quan hệ đối tác lên tầm cao mới”.

Theo tuyên bố, NATO và EU sẽ hợp tác để giải quyết tình trạng “cạnh tranh địa chiến lược ngày càng tăng", bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như đối phó với các mối đe dọa từ các công nghệ mới nổi. Không gian cũng là lĩnh vực quan trọng mà hai bên có thể thắt chặt mối quan hệ.

Ngoài ra, tuyên bố kêu gọi hai tổ chức hàng đầu tại châu Âu "đóng vai trò bổ sung, gắn kết và củng cố lẫn nhau trong việc hỗ trợ hòa bình quốc tế", đồng thời cam kết "huy động hơn nữa" sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự.

Tuyên bố chung cũng nêu rõ liên minh NATO "vẫn là nền tảng của phòng thủ tập thể" đối với các nước thành viên và khu vực châu Âu - Đại Tây Dương. Cả EU và NATO đều “nhận ra giá trị của một nền quốc phòng châu Âu mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn, giúp đóng góp tích cực cho an ninh xuyên Đại Tây Dương cũng như toàn cầu, đồng thời đóng vai trò bổ sung và có thể tương tác với NATO.

Tuyên bố chung trên dự kiến sẽ được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ký. NATO hôm 6-1 thông báo lãnh đạo liên minh quân sự này và các nhà lãnh đạo hàng đầu EU sẽ nhóm họp vào ngày 10-1 để ký tuyên bố chung thứ ba về hợp tác NATO-EU.

Trước đó, hai tổ chức này đã ký tuyên bố chung về hợp tác vào năm 2016 và 2018.

Hai tổ chức có trụ sở tại Brussels trong nhiều năm qua đã tìm cách phối hợp với nhau bất chấp nhiều tiếng nói quan ngại rằng các nỗ lực tăng cường vai trò của EU trong lĩnh vực quốc phòng có thể làm suy yếu liên minh do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên cuộc xung đột ở Ukraine đã giúp thúc đẩy các lời kêu gọi kết hợp giữa sức mạnh kinh tế của EU và sức mạnh quân sự của Mỹ để bảo vệ tốt hơn an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm