Cựu tướng NATO dự đoán Nga-Ukraine sẽ đạt thỏa thuận ngừng bắn mùa hè này

(PLO)- Cựu tướng NATO - ông Hans-Lothar Domrose dự đoán xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào bế tắc và hai bên sẽ đạt một số thỏa thuận ngừng bắn vào mùa hè này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Waz, Tướng Hans-Lothar Domrose - một sĩ quan cấp cao của Quân đội Đức và là cựu tướng NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) - đã dự đoán rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào bế tắc và hai bên sẽ đạt một số thỏa thuận ngừng bắn vào mùa hè này, đài RT đưa tin.

Theo ông Domrose, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5, có khả năng cả hai bên sẽ nhận ra rằng “họ đang gặp bế tắc”, việc tiếp tục chiến đấu là “vô nghĩa”, và đó cũng chính là thời điểm bắt đầu đàm phán ngừng bắn.

Tướng Hans-Lothar Domrose - một sĩ quan cấp cao của Quân đội Đức và là cựu tướng NATO. Ảnh: NZZ

Tướng Hans-Lothar Domrose - một sĩ quan cấp cao của Quân đội Đức và là cựu tướng NATO. Ảnh: NZZ

Vị cựu tướng NATO nhấn mạnh lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với hòa bình, mà chỉ tạm dừng xung đột. Theo ông, các cuộc hòa đàm ngừng bắn “có thể sẽ mất nhiều thời gian”.

Về tình trạng hiện tại của cuộc xung đột, ông Domrose nói rằng Nga có lợi thế là có “nhiều xe tăng hơn và nhiều tên lửa hơn”, trong khi Kiev “hoàn toàn phụ thuộc” vào nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây.

“Tôi khó có thể tưởng tượng việc Ukraine giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát các lãnh thổ do Nga nắm giữ, ngay cả khi được phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo binh” - Tướng Domrose nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm