Nóng Nga-Ukraine 4-1: Đơn vị Nga bị tấn công vì binh sĩ dùng điện thoại và bị Ukraine định vị; Nga khả năng sẽ đánh mạnh

(PLO)- Thiệt hại nhân lực tăng, Nga tuyên bố phá hủy HIMARS; Đơn vị Nga tại Makeyevka bị tấn công vì dùng điện thoại và Ukraine định vị được; Tình báo Ukraine cho biết Nga có thể đang chuẩn bị tấn công mới từ phía bắc, phía đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thiệt hại nhân lực tăng, Nga tuyên bố phá hủy HIMARS

. Trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi cho biết tình hình khó khăn nhất vẫn là ở khu vực Soledar-Bakhmut-Mayorsk (tỉnh Donetsk), hãng Ukrinform đưa tin.

Ông cho biết Kiev đã giữ được các vị trí xung quanh TP Avdiivka và tiếp tục các hoạt động phản công tại Donetsk. Các lực lượng Ukraine cũng tăng cường củng cố các tuyến phòng thủ ở tỉnh Zaporizhia và nỗ lực bảo vệ tỉnh Kherson khỏi các cuộc pháo kích của Moscow.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 3-1, phía Nga đã 8 lần không kích và 18 lần dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) tấn công các mục tiêu Ukraine, gây hư hại nặng hơn 80 cơ sở hạ tầng dân sự khắp nước.

Lính Ukraine lắp bệ phóng tên lửa chống tăng Stugna-P tại tiền tuyến tỉnh Donetsk ngày 3-1. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine lắp bệ phóng tên lửa chống tăng Stugna-P tại tiền tuyến tỉnh Donetsk ngày 3-1. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, Phó trưởng phòng Chính trị-Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga - Trung tướng Sergey Sevryukov cho biết số quân nhân Nga thiệt mạng sau vụ tấn công của Ukraine ở TP Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã tăng lên 89. Ngày 3-1, những người đưa tang ở Nga cũng bày tỏ sự đau buồn và tức giận tại lễ tưởng niệm công khai dành cho các binh sĩ thiệt mạng.

Các lực lượng Nga đã phá hủy một số hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp và tiêu diệt hàng chục binh sĩ Ukraine trong một loạt cuộc tấn công tên lửa mới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 3-1.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết thêm quân Moscow đã tấn công vào địa điểm triển khai quân đoàn nước ngoài của quân đội Ukraine tại DPR và tiêu diệt hơn 130 lính đánh thuê trong ngày qua.

Bất ngờ nguyên nhân giúp Ukraine bắn phá thành công đơn vị Nga tại Makeyevka

Theo TASS, sáng 4-1, Trung tướng Sergey Sevryukov nói rằng việc lính Nga lén sử dụng điện thoại cá nhân trong phạm vi vũ khí của Ukraine là yếu tố giúp Kiev phát hiện và tấn công đơn vị Nga tại Makeyevka, khiến 89 lính Nga thiệt mạng.

Ông nói rằng “nguyên nhân chính của vụ việc rõ ràng là do hàng loạt binh sĩ lén sử dụng điện thoại cá nhân khi đang ở trong tầm hoạt động” của vũ khí mà phía Kiev đang sử dụng. “Yếu tố này đã giúp đối phương phát hiện và định vị vị trí binh sĩ cho các đợt pháo kích” - ông cho biết thêm.

Đống đổ nát sau đợt tấn công của Ukraine vào TP Makeyevka (Donetsk). Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau đợt tấn công của Ukraine vào TP Makeyevka (Donetsk). Ảnh: REUTERS

Ở một diễn biến khác, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết vụ tấn công ở Makeyevka nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine sớm nhất có thể.

“Chúng tôi hy vọng rằng các bên sẽ sẵn sàng thảo luận với nhau về cách chấm dứt xung đột này và chúng tôi muốn điều đó xảy ra. Cho đến lúc đó, chúng tôi chắc chắn muốn các bên phải tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn chiến tranh, bao gồm tránh tấn công các khu vực dân sự" - người này nói.

Tình báo Ukraine: Nga có thể đang chuẩn bị tấn công mới từ phía bắc, phía đông

Phát ngôn viên Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Andrii Cherniak nói rằng Nga không có kế hoạch chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mà thay vào đó chuẩn bị thực hiện các hoạt động tấn công mới, tờ Kyiv Independent đưa tin.

“Quân đội Nga có thể đồng thời tấn công từ phía bắc hoặc phía đông” - ông Cherniak nói với tờ RBK-Ukraine.

Theo ông Cherniak, chiến lược của các lực lượng Nga là kiểm soát hành lang trên bộ dẫn đến Crimea và chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk. Ông cho rằng quân đội Nga sẽ không thể vượt sông Dnipro để tái chiếm TP Kherson (tỉnh Kherson) sau khi rút khỏi TP hồi tháng 11-2022.

Theo ước tính của giới tình báo Ukraine, quân đội Nga có thể mất thêm tới 70.000 quân nhân trong 4-5 tháng giao tranh sắp tới. Tuy nhiên, Moscow “sẵn sàng cho những tổn thất như thế”, ông Cherniak nói thêm.

Trước đó, hồi giữa tháng 12, Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi từng nói với tờ The Economist rằng Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine “ngay sau tháng 1, và nhiều khả năng là vào mùa xuân”. Nỗ lực này của Nga sẽ nhằm tìm cách đẩy lùi Ukraine và mở rộng đường lần nữa đánh chiếm Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm