Thụy Điển: Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi quá nhiều chuyện gia nhập NATO

(PLO)- Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson phàn nàn rằng Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra những yêu cầu bất khả thi với Stockholm như những điều kiện tiên quyết để gia nhập NATO.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, phát biểu tại một hội nghị an ninh, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã phàn nàn rằng Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra những yêu cầu bất khả thi với Stockholm như những điều kiện tiên quyết để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo hãng tin Reuters.

Ông nói: “Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng chúng tôi đã làm theo cam kết, nhưng họ cũng yêu cầu những điều mà chúng tôi không thể hoặc không muốn thực hiện”. Tuy nhiên, ông dự đoán “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra quyết định chỉ là không biết khi nào”.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson phát biểu tại một hội nghị an ninh thường niên ở vùng Salen, quận Dalarna (Thụy Điển) ngày 8-1. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson phát biểu tại một hội nghị an ninh thường niên ở vùng Salen, quận Dalarna (Thụy Điển) ngày 8-1. Ảnh: REUTERS

Vào tháng 5, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO nhưng vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara nhiều lần cáo buộc quốc gia Bắc Âu chứa chấp nhóm chiến binh người Kurd mà nước này xem là “phần tử khủng bố”.

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Kristersson cho biết những yêu cầu mà Thụy Điển không thể hoặc không muốn thực hiện nằm ngoài phạm vi của bản ghi nhớ ba bên.

“Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến những cá nhân mà họ muốn dẫn độ từ Thụy Điển. Tôi đã nói rằng những vấn đề đó được xử lý theo luật Thụy Điển” - Thủ tướng cho biết.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói rằng nước này muốn gia nhập NATO cùng với quốc gia láng giềng. Ông nói: “Phần Lan không vội vàng gia nhập NATO đến mức không thể đợi Thụy Điển được bật đèn xanh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm