Quan chức G7: Tổ chức này sẽ áp 2 mức giá trần lên các sản phẩm từ dầu của Nga

(PLO)- Một quan chức của G7 cho biết tổ chức này đang lên kế hoạch cho việc áp 2 mức giá trần đối với các sản phẩm từ dầu của Nga, vì có sự chênh lệch giá của các sản phẩm này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cho biết nhóm này sẽ tìm cách đặt 2 mức giá trần cho các sản phẩm từ dầu của Nga trong tháng 2 tới.

Theo đó, một mức giá trần sẽ được áp dụng cho các sản phẩm được giao dịch ở mức cao hơn dầu thô và một mức giá khác sẽ áp dụng cho những sản phẩm được chiết khấu, hãng Reuters đưa tin.

Một tàu chở dầu từ Nga cập cảng ở New York. Ảnh: The New York Times.

Một tàu chở dầu từ Nga cập cảng ở New York. Ảnh: The New York Times.

Theo vị quan chức trên, từ ngày 5-2-2023, G7 sẽ áp 2 mức giá trần đối với các sản phẩm từ dầu như dầu diesel, dầu hỏa và dầu nhiên liệu của Nga. Hành động này được cho là nhằm tiếp tục làm giảm doanh thu của Moscow từ xuất khẩu năng lượng.

Tuy nhiên, vị quan chức này cho biết việc áp giá trần với các sản phẩm từ dầu của Nga phức tạp hơn so với việc áp giá trần đối với riêng dầu thô. Theo đó, Nga có nhiều sản phẩm từ dầu và giá của các sản phẩm này thường phụ thuộc vào nơi chúng được mua.

Lý giải nguyên nhân G7 xem xét áp đặt 2 mức giá trần, vị quan chức cho hay dầu diesel và dầu hỏa có xu hướng giao dịch cao hơn dầu thô, trong khi dầu nhiên liệu thường được bán ở mức chiết khấu.

Trước đó, G7 và Liên minh châu Âu (EU) công bố áp dụng mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga từ ngày 5-12. Lệnh trừng phạt cũng cấm các công ty cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho các dầu Nga trừ khi dầu được bán với mức 60 USD/thùng trở xuống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm