Nóng Nga-Ukraine 11-1: Chiến sự ác liệt ở Donetsk, Ngoại trưởng Đức bất ngờ thăm Ukraine

(PLO)- Giao tranh ác liệt ở Donetsk; hai bên cáo buộc nhau pháo kích; Ngoại trưởng Đức bất ngờ đến thăm Ukraine; Thượng nghị sĩ Mỹ nói chấm dứt viện trợ cho Ukraine là sai lầm lịch sử; Canada sẽ mua tên lửa Mỹ gửi Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

Hãng tin Ukrinform dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar ngày 10-1 cho biết giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine tại tỉnh Donetsk đang diễn ra ác liệt.

Bà nói: “Giao tranh ác liệt đang diễn ra để giữ TP Soledar. Quân Nga mặc dù tổn thất nặng nề về nhân lực nhưng vẫn tiếp tục tấn công dữ dội”.

Ông Serhii Cherevatyi - phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Ukraine ở miền Đông cho biết lực lượng Moscow đã tấn công TP Soledar 86 lần trong ngày 10-1.

Lãnh đạo Ukraine ở tỉnh Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko cũng cho biết Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào thị trấn Kostiantynivka nhưng không có thương vong.

Cùng ngày, lính thủy đánh bộ của Lực lượng Hải quân Ukraine đã phá hủy một kho chứa vũ khí của Nga ở vùng Donetsk.

Theo Ukrinform, trong đêm 10-1, dưới sự yểm trợ hỏa lực của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt đã tấn công một cứ điểm của quân Nga ở ngoại ô TP Bakhmut (Donetsk), tiêu diệt 13 binh sĩ Nga và bắt giữ 5 người khác.

Tại tỉnh Kherson, trong ngày qua, quân Moscow đã 2 lần pháo kích vào thành phố Kherson, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và làm 1 dân thường bị thương, theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko.

Pháo của quân Nga rơi xuống sân của một khu chung cư ở thành phố Kherson (tỉnh Kherson), Ukraine ngày 10-1. Ảnh: KYRYLO TYMOSHENKO

Pháo của quân Nga rơi xuống sân của một khu chung cư ở thành phố Kherson (tỉnh Kherson), Ukraine ngày 10-1. Ảnh: KYRYLO TYMOSHENKO

Trong ngày 10-1, quân đội Nga 42 lần tấn công vào lãnh thổ biên giới của vùng Sumy và Chernihiv bằng súng cối và pháo, Bộ chỉ huy Chiến dịch Phương Bắc của Ukraine cho biết trên Telegram.

Đáp lại các đợt tấn công của Nga, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết ngày 10-1, lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành 14 cuộc không kích vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương và 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không, đánh trúng hai sở chỉ huy của Nga.

Trưa 10-1, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái Orlan-10 của Nga ở vùng Mykolaiv.

Theo Ukrinform, từ ngày 24-2-2022 đến 10-3, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng 112.470 binh sĩ Nga.

Thông tin từ Nga

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết trong ngày qua lượng Nga đã gây nhiều thiệt hại cho đối thủ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Cụ thể, quân Moscow đã phá hủy hai trạm radar phản pháo, hai khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, 1 bệ phóng tên lửa Uragan, 4 khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, bắn hạ 3 máy bay chiến đấu Su-25 và tiêu diệt hơn 20 binh sĩ Ukraine ở khu vực này.

Lực lượng Nga tại Ukraine. Ảnh: TASS

Lực lượng Nga tại Ukraine. Ảnh: TASS

Giám đốc tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cho biết lực lượng quân sự của tập đoàn này đã kiểm soát TP Soledar - nơi xảy ra giao tranh dữ dội trong những ngày qua.

“Các đơn vị của tập đoàn đã kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Soledar. Chúng tôi đã bao vây trung tâm thành phố, chiến tranh đô thị đang diễn ra. Số lượng tù nhân sẽ được công bố vào ngày mai” - ông nói.

Quyền người đứng đầu DPR - ông Denis Pushilin nói rằng giao tranh dữ dội đang diễn ra các thành phố Soledar và Artemovsk, cho biết thêm rằng các khu vực này sắp được giải phóng

TASS dẫn thông tin phái bộ DPR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát ngừng bắn (JCCC) cho biết trong ngày 10-1 Ukraine đã thực hiện ít nhất 10 lần pháo kích với hơn 100 quả đạn vào các thành phố và thị trấn khác nhau thuộc DPR.

Các vụ pháo kích khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng, trong khi 11 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em.

Tại Kharkiv, lực lượng Nga đã tấn công vào lữ đoàn cơ giới số 14 của quân đội Ukraine, tiêu diệt khoảng 20 binh sĩ trong ngày qua.

Theo TASS, quân đội Nga đã phá hủy 370 máy bay chiến đấu, 200 máy bay trực thăng, 2.866 máy bay không người lái, 400 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.465 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 975 bệ phóng tên lửa, 3.802 khẩu pháo và súng cối kể từ khi xung đột bắt đầu.

Ngoại trưởng Đức bất ngờ đến thăm Ukraine

Ngày 10-1, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Kharkiv (miền đông Ukraine), cam kết cung cấp thêm vũ khí và hỗ trợ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), theo hãng tin Reuters.

Đến thăm Kharkiv cùng Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba, bà Baerbock nói: “Thành phố này là biểu tượng cho sự điên rồ của chiến tranh và những đau khổ vô tận mà người dân Ukraine đang phải đối mặt hàng ngày”.

Bà bày tỏ tình đoàn kết của Đức với những người Ukraine và cho biết điều quan trọng châu Âu không nên thờ ơ trước vị trí cũng như mong muốn gia nhập EU của nước này.

Bà cho biết Đức sẽ cung cấp 20 triệu euro (21,47 triệu USD) cho các nỗ lực rà phá bom mìn và 20 triệu euro khác để tăng khả năng truy cập của Ukraine vào mạng vệ tinh Starlink.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ là sai lầm lịch sử

Ngày 10-1, thượng nghị sĩ Angus King của bang Maine (Mỹ) nói rằng Mỹ có nguy cơ tạo điều kiện cho chủ nghĩa cực đoan lan rộng ở Châu Âu nếu ngừng hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, theo hãng tin AP.

Ông nói: “Thỉnh thoảng tôi nhận được thư từ mọi người hỏi rằng ‘Tại sao chúng ta lại phải viện trợ? Ukraine ở rất xa và đó không phải là cuộc chiến của chúng ta’. Tôi cho rằng đó là cuộc chiến của chúng ta, bởi vì nếu chúng ta không chiến đấu với nó, cuộc chiến sẽ lan rộng và khiến chúng ta phải dính líu vào như đã xảy ra vào cuối những năm 1930 khi bắt đầu Thế chiến 2” - ông nói.

Canada sẽ mua tên lửa đất đối không do Mỹ chế tạo gửi cho Ukraine

Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, văn phòng của Thủ tướng Justin Trudeau ngày 10-1 cho biết Canada sẽ mua Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) do Mỹ sản xuất để gửi cho Ukraine, theo Reuters.

“Đây là lần đầu tiên Canada tặng hệ thống phòng không cho Ukraine” - Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand viết trên Twitter sau thông báo.

Bà cho biết trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 9-1, ông Reznikov đã nói rằng các hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu của nước này.

Bà Anand cho biết NASAMS là một hệ thống phòng không trên mặt đất tầm ngắn đến trung bình, giúp chống lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa và máy bay.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Canada, khoản viện trợ này giá trị khoảng 406 triệu CAD (302,6 triệu USD), và là khoản tiền bổ sung cho 500 triệu CAD mà Canada đã hứa với Ukraine vào tháng 11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm