Nóng Nga-Ukraine 10-1: Ukraine nói Nga dồn lực ở chiến trường mới; Phái đoàn 2 bên có thể gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Nga nói hạ 200 lính Ukraine trong ngày; Ukraine nói Nga đang dồn lực vào chiến trường khác; Quan chức Nga nói phái đoàn của Ủy ban Nhân quyền 2 nước có thể gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

.Thông tin từ Ukraine

Trong bài phát biểu đêm 9-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang dồn lực tấn công TP Soledar (tỉnh Donetsk), và phá hủy hàng loạt công trình ở TP này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Quân Nga tập trung nỗ lực lớn nhất vào Soledar. Tình hình vô cùng khó khăn, hầu như không còn bức tường nào nguyên vẹn. Mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn, gần như không còn sự sống. Hàng ngàn người đã mất tích” - ông Zelensky nói.

Binh sĩ Ukraine trong một căn cứ thuộc TP Soledar. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine trong một căn cứ thuộc TP Soledar. Ảnh: AP

Trước đó vào cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin quân đội nước này đã đẩy lùi một số cuộc tiến công của Nga tại Soledar. Theo ông Zelensky, sự kiên cường này đã giúp Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị trước các tình huống.

Ông Zelensky nói rằng chính quyền của ông đang thúc giục đồng minh gửi các thiết bị quân sự mà các nước này đã cam kết đến tiền tuyến càng sớm càng tốt.

. Ukrinform dẫn lời ông Dmytro Zhyvytsky - Chỉ huy quân sự tỉnh Sumy cho biết trong ngày 9-1 Nga đã 94 lần tấn công vào các khu định cư nằm gần biên giới 2 nước ở tỉnh này. Các khu vực bị tấn công bao gồm Shalyhine, Krasnopillia, Bilopillia và Yunakivka.

Theo ông Zhyvytsky, quân Nga đã nã pháo vào khu định cư Shalyhine bằng 10 phát súng cối và 27 phát pháo ống. Trong khi đó, khu định cư Krasnopillia bị tấn công 12 lần bằng pháo ống và 23 lần bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Ông cho biết thêm rằng Nga đã dùng máy bay không người lái để thả chất nổ xuống Krasnopillia.

. Ngày 9-1, thông tin từ Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Anh (FCDO) cho biết 2 công dân Anh đã mất tích ở Ukraine, đài CNN đưa tin.

Phía FCDO cho biết cơ quan này đang hỗ trợ gia đình của công dân nói trên. Tuy nhiên, FCDO không cung cấp thông tin chi tiết, cũng như nơi gần nhất 2 công dân này xuất hiện.

Thông tin từ Nga

. Ngày 9-1, phe ly khai thân Nga ở tỉnh Donetsk cho biết quân Nga đã kiểm soát khu định cư Bakhmuts'ke ở tỉnh này, theo hãng thông tấn TASS.

Các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều nhà cửa ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều nhà cửa ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Ngày 9-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tấn công các khu tập trung nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và tiêu diệt hơn 50 binh sĩ ở đây, TASS đưa tin.

Theo ông, tại khu định cư Dvurechnaya (tỉnh Kharkiv), quân đội Nga cũng đã tiêu diệt một nhóm trinh sát của Ukraine.

. Ông Konashenkov thông tin thêm rằng các lực lượng Nga đã không kích và triển khai pháo binh ở TP Lyman (tỉnh Donetsk) và loại bỏ hơn 60 binh sĩ tại khu vực này trong ngày 9-1.

Ông cho biết các lực lượng Nga tiếp tục tiến công ở Donetsk, gây thiệt hại cho các đơn vị của Ukraine bằng hỏa lực tổng hợp dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo ông, trong ngày 9-1, quân Nga ở Donetsk đã loại bỏ 80 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 4 xe cơ giới.

Cùng ngày, các lực lượng Nga đã phá hủy 1 khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo Krab do Ba Lan sản xuất, 2 khẩu pháo tự hành Akatsiya và 1 khẩu pháo D-30 được triển khai tại tỉnh Luhansk, theo ông Konashenkov.

. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tính từ ngày 24-2-2022 đến nay, thiệt hại của Ukraine bao gồm: 367 máy bay chiến đấu, 200 trực thăng, 2.856 máy bay không người lái, 400 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.460 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 3.793 khẩu pháo dã chiến và súng cối và 7.978 xe quân sự.

. Ngày 9-1, ông Alexey Muratov - Phó Bí thư đảng Nước Nga Thống nhất và là quan chức được Nga bổ nhiệm ở tỉnh Donetsk cáo buộc Ukraine “sẵn sàng” hy sinh công dân nước này để cho phép phương Tây dàn xếp quan điểm với Nga.

Ông cũng cáo buộc phương Tây đang thao túng Ukraine một cách hiệu quả và đưa nước này vào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Các diễn biến khác

. Ngày 9-1, Ủy viên Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova cho biết bà đã thảo luận với ông Dmitry Lubinets - Ủy viên Nhân quyền của cơ quan lập pháp Ukraine để bàn về khả năng các bên gặp mặt trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12 đến 14-1, theo TASS.

Nhiều công trình ở tỉnh Kharkiv bị hư hại sau cuộc tấn công ngày 9-1. Ảnh: REUTERS

Nhiều công trình ở tỉnh Kharkiv bị hư hại sau cuộc tấn công ngày 9-1. Ảnh: REUTERS

"Tôi đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp này. Sẽ có một diễn đàn lớn trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ do ủy viên Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức" - bà nói.

Trước đó, ông Lubinets nói rằng ông có thể gặp bà Moskalkova vào tháng 1. Ông cho biết ông dự định thảo luận về việc trao đổi thường dân đã bị kết án.

. Ngày 9-1 người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết các cuộc họp giao ban hàng ngày của Bộ Quốc phòng là "nguồn thông tin chính và duy nhất hợp pháp về những gì đang xảy ra trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Ông Peskov bác bỏ tin đồn về cho rằng nước này đang huy động lực lượng để chiến đấu ở Ukraine, theo TASS.

Trước đó, Nga tuyên bố đã loại bỏ hơn 600 binh sĩ Ukraine ở Kramatorsk để "trả đũa" cuộc tấn công của Ukraine vào TP Makiivka do Nga kiểm soát vào tuần trước. Các quan chức Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Moscow, gọi đó là "điều vô lý".

. Ngày 9-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Ukraine mỗi bên đã trao trả 100 binh sĩ theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai nước. Đây là lần trao đổi thứ 36 giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, theo TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm