Nóng Nga-Ukraine 9-1: Ukraine đưa thêm quân vào 2 điểm nóng ở Donetsk, Nga hạ 5 chiến đấu cơ Ukraine

(PLO)- Ukraine điều động thêm quân vào điểm nóng TP Bakhmut và TP Soledar (tỉnh Donetsk); Nga hạ 5 chiến đấu cơ, 5 UAV Ukraine; Nga pháo kích khắp nơi sau lệnh ngừng bắn; Kiev bác thông tin Nga tấn công trả đũa tiêu diệt 600 lính Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Trong bài phát biểu hằng ngày vào hôm 8-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhận định tình hình ở mặt trận vẫn còn khó khăn, đồng thời cho biết quân đội Ukraine đang điều động thêm các đơn vị để tăng cường phòng thủ ở TP Bakhmut và TP Soledar đều ở tỉnh Donetsk, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ông Zelensky nói: "Các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở tỉnh Luhansk và Donetsk, như mọi người đã biết các điểm nóng ở những hướng này. Bakhmut đang cố chống cự bất chấp chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù phần lớn thành phố đã bị phá hủy do các cuộc tấn công của Nga, quân lính của chúng ta đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công liên tục của Nga ở đó. Soledar cũng đang cố thủ dù cũng bị tàn phá, tình hình đang rất khó khăn”.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng Bakhmut và Soledar vẫn là những nơi đẫm máu nhất trên tiền tuyến. Ngoài ra, ông cũng cho biết Tư lệnh Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cũng đã đến thăm các đơn vị ở Bakhmut và Soledar và ông Syrskyi đã ra lệnh tăng cường phòng thủ và bổ sung quân đến các địa điểm này.

Một khu vực ở TP Bakhmut bị hư hại do pháo kích ngay trong thời gian Nga tuyên bố ngừng bắn. Ảnh: REUTERS

Một khu vực ở TP Bakhmut bị hư hại do pháo kích ngay trong thời gian Nga tuyên bố ngừng bắn. Ảnh: REUTERS

. Chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra nhân dịp giáng sinh của người Chính thống giáo, quân Nga đẩy mạnh các cuộc pháo kích trên khắp Ukraine.

Ở tỉnh Sumy, quân Nga đã pháo kích 144 lần vào các khu vực biên giới tỉnh này vào ngày 8-1, theo Chỉ huy quân sự tỉnh Sumy Dmytro Zhyvytskyi. Cụ thể, Nga đã pháo kích vào các làng, khu định cư kiểu đô thị như Esman, Myropillia, Nova Sloboda, Bilopillia và Khotin, Ukrinform đưa tin.

Ở tỉnh Dnipropetrovsk, quân Nga tiến hành hai cuộc tấn công vào TP Nikopol cũng vào ngày 8-1, Ukrinform dẫn lời lãnh đạo Hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk cho hay.

Ở tỉnh Chernihiv, Nga đã tiến hành bảy cuộc tấn công, có lẽ là bằng pháo ống vào làng Halahanivka.

Theo các quan chức Ukraine, tất cả những cuộc pháo kích này không gây ra thương vong nào.

. Ngày 8-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cáo buộc quân Ukraine nã pháo dữ dội vào các vị trí của Nga trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn , theo hãng thông tấn TASS.

Ông Konashenkov cho biết trong thời gian ngừng bắn, từ 12 giờ trưa 6-1 đến 12 giờ đêm ngày 7-1, quân Ukraine tiếp tục nã pháo dữ dội vào các khu vị trí của Nga. Ukraine đã bắn 78 quả đạn pháo và súng cối vào các hướng ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và TP Lyman (tỉnh Donetsk).

Lính Ukraine tập triển khai thiết bị bay không người lái ở ngoại ô tỉnh Kiev hồi tháng 12-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine tập triển khai thiết bị bay không người lái ở ngoại ô tỉnh Kiev hồi tháng 12-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cũng theo ông Konashenkov, trong ngày 7-1, lực lượng Không quân Nga đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của quân đội Ukraine. Cụ thể, chiến đấu cơ Nga đã bắn rơi một máy bay Su-27, Su-24 của Ukraine tại tỉnh Kharkiv, hai chiếc Su-25 và một chiếc MiG-29 ở tỉnh Donetsk.

Người phát ngôn cũng cho biết Nga đã hạ 5 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở các khu vực gần các khu định cư ở tỉnh Luhansk là Patalakhovka, Kuzemovka, Kuzmino, Kremennaya và Pshenichnoye. Ngoài ra, 10 tên lửa của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và pháo phản lực bắn loạt Uragan đã bị quân Nga đánh chặn ở các khu vực gần các khu định cư Kremennaya (tỉnh Lugansk), Orekhov (tỉnh Zaporizhia), Stepnoye và TP Donetsk (tỉnh Donetsk).

Kiev bác bỏ chuyện Nga trả đũa tiêu diệt 600 lính Ukraine

Ngày 8-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 600 lính Ukraine đã bị Nga tiêu diệt trong một cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa vào TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk) hiện do Ukraine kiểm soát.

Đây là động thái đáp trả cuộc tấn công bằng pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine nhằm vào một khu nhà ở tạm thời dành cho lính Nga ở TP Makiivka (tỉnh Donetsk) vào đêm giao thừa bước sang năm 2023 khiến 89 lính Nga thiệt mạng, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã phát hiện và xác định vị trí của quân Ukraine ở Kramatorsk. Dữ liệu thu được là có 700 lính Ukraine ở trong ký túc xá số 28 và 600 lính khác ở trong ký túc xá số 47. Cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu này khiến 600 lính Ukraine thiệt mạng.

Lính Ukraine lắp súng AK-74 ở một địa điểm tại TP Lyman, tỉnh Donetsk ngày 8-1. Ảnh: AP

Lính Ukraine lắp súng AK-74 ở một địa điểm tại TP Lyman, tỉnh Donetsk ngày 8-1. Ảnh: AP

Tuy nhiên, phía quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn quân đội Ukraine ở phía đông - ông Serhiy Cherevatyi phủ nhận con số thương vong nói trên và cho rằng đây là một chiến dịch tâm lý của Nga nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những tổn thất nặng nề về thiết bị và nhân sự của Nga.

Trước đó, Thị trưởng Kramatorsk - ông Oleksandr Honcharenko cho biết cuộc pháo kích làm hư hại hai cơ sở giáo dục, tám tòa chung cư và gara nhưng không gây ra thương vong nào, theo hãng tin Reuters.

Trong diễn biến liên quan, một nhóm phóng viên của hãng tin Reuters đã đến xác minh tại hai ký túc xá mà Nga đã thông báo pháo kích ở Kramatorsk. Theo đó, hai ký túc xá không bị hư hại nghiêm trọng lắm, không có dấu hiệu là lính Ukraine sống ở đó và cũng không tìm thấy vết máu hay thi thể nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm