Nóng Nga-Ukraine 7-1: Nửa ngày ngừng bắn đầu tiên của Nga

(PLO)- Bất chấp lệnh ngừng bắn 36 giờ được Tổng thống Vladimir Putin ban hành, phía Ukraine liên tục cáo buộc Nga tấn công khắp các mặt trận. Ngược lại, Moscow cũng tố Kiev lợi dụng lệnh ngừng bắn để nã pháo vào các khu vực giao tranh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, bắt đầu từ 12 giờ ngày 6-1, Nga áp dụng lệnh ngừng bắn ở tất cả mặt trận giao tranh ở Ukraine để người dân tham gia các sự kiện trong lễ Giáng sinh Cơ đốc giáo. Nga đã kêu gọi phía Ukraine làm điều tương tự. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã bác bỏ đề xuất này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bất chấp lệnh ngừng bắn được Tổng thống Vladimir Putin ban hành, phía Ukraine liên tục cáo buộc Nga tấn công khắp các mặt trận. Ảnh: REUTERS

Bất chấp lệnh ngừng bắn được Tổng thống Vladimir Putin ban hành, phía Ukraine liên tục cáo buộc Nga tấn công khắp các mặt trận. Ảnh: REUTERS

. Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Kiev đã từ chối “'bàn tay nhân từ của Cơ đốc giáo” bằng cách từ chối lời kêu gọi ngừng bắn do Moscow đề xuất.

Tuy nhiên, theo ông, tình huống này sẽ gây ra “ít rắc rối hơn” cho các lực lượng vũ trang Nga. Ông không làm rõ tại sao lại “ít rắc rối hơn”.

. Trong một diễn biến khác, các lực lượng Nga cho biết Ukraine đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để oanh tạc khắp các chiến trường.

TASS dẫn thông tin từ phe ly khai tỉnh Donetsk cho biết quân Ukraine đã bắn phá tỉnh này bằng 102 quả đạn pháo các cỡ nòng khác nhau trong ngày 6-1.

Theo đó, Ukraine bị cáo buộc bắn phá TP Donetsk 11 lần bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và pháo 155mm và 152mm. Phe thân Nga cho biết Ukraine cũng đã tấn công 2 TP Yasinovataya và Gorlovka bằng pháo 155mm. Không có dân thường thương vong trong các đợt pháo kích, theo phe ly khai.

. Ở tỉnh Kherson, quân đội Ukraine bị cáo buộc đã nã pháo vào các mục tiêu dân sự, khiến 3 người bị thương và phá hủy 2 ngôi nhà.

. Ở bán đảo Crimea (Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine năm 2014), Moscow cho biết các lực lượng Ukraine đã điều máy bay không người lái tấn công TP Sevastopol.

Thông tin từ Ukraine

Trong khi đó, Ukraine cũng tố ngược lại Nga vi phạm lệnh ngừng bắn mà chính nước này ban hành, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

. Ngày 6-1, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết kể từ năm 2014 đến nay, Moscow đã 11 lần vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo bà, Nga chưa bao giờ tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn.

. Gần nhất là lệnh ngừng bắn ngày 6-1. Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhii Haidai cho biết bất chấp lệnh của ông Putin, chỉ trong 3 giờ đầu tiên (từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 6-1), các binh sĩ Nga đã nổ súng 14 lần và 3 lần cố gắng xông vào một trong những ngôi làng do Ukraine kiểm soát ở Luhansk.

Nhiều khu vực trên khắp Ukraine bị pháo kích dữ dội trong ngày 6-1. Ảnh: REUTERS

Nhiều khu vực trên khắp Ukraine bị pháo kích dữ dội trong ngày 6-1. Ảnh: REUTERS

Quân Nga cũng bị cáo buộc tấn công TP Kreminna (tỉnh Luhansk).

. Ở tỉnh Donetsk, các nhân chứng cho biết họ vẫn nghe tiếng nổ lớn ở ngoại ô TP Donetsk sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ngay trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, phía Ukraine cho biết tên lửa đã lao vào một tòa nhà dân cư ở TP Kramatorsk làm hư hại 14 ngôi nhà song may mắn không có thương vong.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng Sumy - ông Dmytro Zhyvytskyi cho biết Nga đã liên tục bắn phá các khu vực gần biên giới hai nước ở tỉnh này bằng pháo tự hành. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Các diễn biến khác

. Ngày 6-1, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 3,75 tỉ USD cho Ukraine và các đồng minh bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột. Đây cũng là lần đầu tiên Ukraine nhận được xe chiến đấu Bradley từ quân đội Mỹ theo hãng tin Reuters.

. Trước đó, Đức và Pháp cũng cam kết cung cấp xe bọc thép, đáp ứng một trong những yêu cầu cấp thiết nhất của Kiev. Ukraine cho biết quân đội nước này cần xe bọc thép để đánh bại xe tăng Nga trong các trận chiến cơ giới.

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép Marder của quân đội Đức. Ảnh: REUTERS

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép Marder của quân đội Đức. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, trong cuộc họp giao ban ngày 6-1, Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết nước này cam kết gửi cho Ukraine 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong quý đầu tiên của năm 2023, theo Ukrinform.

Ông lưu ý rằng việc huấn luyện binh lính Ukraine sử dụng các phương tiện này sẽ mất khoảng 8 tuần và sẽ được thực hiện ở Đức.

. Cùng ngày, chính phủ Mỹ công bố gói trừng phạt mới đối với các quan chức chủ chốt của Iran liên quan việc sản xuất và chuyển giao máy bay không người lái (UAV) chiến đấu cho Nga, theo hãng tin AP.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt lần này còn nhắm vào Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran (AIO) - cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm giám sát các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet L. Yellen cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ dùng mọi công cụ có sẵn để ngăn việc cung cấp vũ khí cho Nga.

Bà cũng nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc của Điện Kremlin vào Iran, "cho thấy sự tuyệt vọng của Moscow" trước sự phản kháng quyết liệt của Ukraine, cũng như sự thành công của liên minh toàn cầu trong việc phá vỡ chuỗi cung ứng vũ khí và công nghệ của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm