Điện Kremlin: Việc ông Putin đến Donbass thăm hỏi người dân là ‘tự phát’

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến TP Mariupol (tỉnh Donesk, vùng Donbass, đông Ukraine) phần lớn là “tự phát”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 19-3 cho biết chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến TP Mariupol (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine) phần lớn là “tự phát”.

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông Putin tới Donbass kể từ năm 2014. Mariupol là TP thuộc tỉnh Donetsk - một trong hai tỉnh vùng Donbass, miền đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái. TP này là nơi xảy ra giao tranh ác liệt ngay từ những ngày đầu của xung đột Nga-Ukraine.

Ông Peskov nói với các phóng viên: “Kế hoạch ban đầu của tổng thống chỉ là đến thăm các khu dân cư mới. Việc gặp gỡ hay thăm nhà của người dân địa phương không có trong kế hoạch. Tất cả đều hoàn toàn tự phát”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người dân địa phương ở TP Mariupol (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine). Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người dân địa phương ở TP Mariupol (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine). Ảnh: AFP

Theo ông Peskov, chuyến thăm đã biến thành một “chuyến công tác chính thức” của tổng thống, khi ông được Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin tóm tắt về quá trình khôi phục hiện tại của TP.

Ông Khusnullin đã trình bày với ông Putin về “sự phát triển kinh tế, đường sá, việc khôi phục các tòa nhà bị phá hủy, điều kiện làm việc của các công nhân,...” - ông Peskov cho biết thêm.

Sau chuyến thăm Mariupol, ông Putin đã đi đến TP Rostov-on-Don (Nga) để gặp gỡ các quan chức quân sự hàng đầu của Moscow tại một sở chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Peskov cho biết chuyến thăm tới sở chỉ huy cũng không được lên kế hoạch trước.

“Cả chính quyền tổng thống và Bộ Quốc phòng đều không lên kế hoạch trước” - ông Peskov nói, cho biết thêm rằng trong chuyến thăm Tổng thống Nga đã “nghe báo cáo” từ một số chỉ huy quân sự hàng đầu, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm