Nga đòi nói chuyện với Anh vụ hạ độc điệp viên Skripal

“Đáng tiếc là tình hình hiện tại về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Anh với đại sứ quán Nga hoàn toàn không tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc dàn xếp một cuộc họp giữa Đại sứ Alexander Yakovenko và Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhằm thảo luận về toàn bộ vấn đề song phương, cũng như cuộc điều tra vụ đầu độc ở Salisbury” - văn phòng báo chí Đại sứ quán Nga tại Anh nêu rõ hôm 7-4, theo CNN.

Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko (trái) và Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: Sky News

Ông Yakovenko đã gửi riêng một lá thư tới Ngoại trưởng Johnson, đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao Anh đã nói sẽ “cân nhắc yêu cầu và phản hồi kịp thời”. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của bộ này cho rằng động thái trên của Nga là một chiến thuật nghi binh.

“Đã hơn ba tuần kể từ khi chúng tôi yêu cầu Nga hợp tác tích cực và giải đáp một loạt câu hỏi liên quan tới vụ mưu hại ông Skripal và con gái ông ấy. Còn bây giờ, sau khi không đạt được ý định của họ tại Liên Hiệp Quốc và tại tổ chức giám sát vũ khí hóa học quốc tế trong tuần này, cũng như tình hình sức khỏe nạn nhân đang cải thiện, họ dường như chuyển sang theo đuổi một chiến thuật nghi binh khác” - đại diện Bộ Ngoại giao Anh cho hay trong một thông cáo.

Đại sứ quán Nga tại London đã nhiều lần chỉ trích chính phủ Anh và ông Johnson trên Twitter kể từ khi Anh cáo buộc Nga âm mưu sát hại cha con ông Skripal bằng chất độc thần kinh Novichok.

Tại một cuộc họp báo hôm 5-4 ở Đại sứ quán Nga tại London, ông Yakovenko nhắc đi nhắc lại rằng Anh đã từ chối yêu cầu của Nga được cung cấp thông tin về cha con ông Skripal cũng như cuộc điều tra vụ tấn công.

Ông Sergei lẫn con gái Yulia Skripal vẫn còn nằm viện nhưng đang dần phục hồi. Ông Sergei đang “cải thiện nhanh chóng” và “không còn nguy kịch”, bệnh viện điều trị cho ông cho biết hôm 6-4.

Cô Yulia, 33 tuổi, hôm 5-4 đã phát đi tuyên bố đầu tiên sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình điều trị cho cô và cha cô, cảm ơn những người đã gửi lời chúc, tin nhắn động viên tới cô.

Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal. Ảnh: CNN

Viết trên Twitter, Ngoại trưởng Anh Johnson hoan nghênh thông tin cha con ông Skripal cải thiện tình hình và hy vọng hai cha con ông nhanh chóng hồi phục sức khỏe hoàn toàn.

Theo đài BBC, Bộ Nội vụ Anh ngày 6-4 cho biết đã từ chối đơn xin thị thực của Viktoria Skripal, cháu gái cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal, vì vi phạm luật di trú. Tuy nhiên, bộ này không lý giải chi tiết vi phạm trên.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Viktoria cho biết cô có ý định sang Anh để đón cô em họ Yulia, con gái cựu điệp viên Skripal về nước. Viktoria nói cô đã có cuộc trò chuyện điện thoại với Yulia và được thông báo rằng hai cha con Skripal đang hồi phục nhanh chóng sau nghi vấn bị đầu độc bằng chất độc thần kinh.

Quan hệ giữa London và Moscow ngày một xấu đi kể từ khi chính phủ Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở TP Salisbury, Anh hôm 4-3. Moscow phủ nhận mọi liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm