Nga: Lực lượng Ukraine 'đồng loạt hạ vũ khí' và 'rời bỏ vị trí'

Ngày 24-2, đài RT dẫn lời một số quan chức quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ Ukraine đang đồng loạt hạ vũ khí và rời bỏ vị trí trước các cuộc tấn công của Nga.

Theo các quan chức này, “thông tin tình báo cho thấy các đơn vị của quân đội và quân nhân Ukraine đang hạ vũ khí và rời khỏi vị trí hàng loạt", và “các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine đã hạ vũ khí sẽ không bị tấn công". Tuy nhiên RT thừa nhận hiện không có bằng chứng trực tiếp nào được đưa ra để chứng minh cho thông tin này.

Moscow cũng một lần nữa khẳng định các lực lượng vũ trang của họ không tấn công các thành phố ở Ukraine và "không gây ra mối đe dọa" nào đối với dân thường.

Thường dân Ukraine được các lực lượng vũ trang huấn luyện để tham gia Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ. Ảnh: EYEPRESS NEWS

Tuy nhiên, tuyên bố từ phía Nga trái ngược hoàn toàn với phát ngôn của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khi ông khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông tuyên bố Moscow "vừa tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine". Theo ông, đây là "một cuộc chiến tranh xâm lược. Ukraine sẽ tự vệ và sẽ chiến thắng".

"Thế giới có thể và phải ngăn chặn ông Putin. Giờ là lúc phải hành động" - ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố thiết quân luật ở nước này, kêu gọi người dân bình tĩnh và ở nhà.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài đã lên án hành động của Moscow, trong đó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Nga đã phát động một "cuộc chiến tranh được tính toán trước", điều này sẽ dẫn đến "thảm họa về nhân mạng và đau thương cho con người".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm