Nga: Thanh niên 19 tuổi xông vào trường học bắn chết 7 trẻ em

Đài CNN dẫn thông tin từ Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) cho biết bảy trẻ em đã thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương sau khi một thanh niên xả súng vào một trường học ở TP Kazan, Nga hôm 11-5.

Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko tiết lộ nghi phạm có vũ trang đã bị giam giữ sau khi anh ta xông vào trường học. Danh tính của nghi phạm đã được xác minh và anh ta là một cư dân địa phương sinh năm 2001.

Lực lượng vũ trang thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) xông vào tòa nhà của trường học. Ảnh: CNN

Theo hãng thông tấn TASS, Ủy ban điều tra Nga đang điều tra vụ án giết người hàng loạt này. 

Hình ảnh từ khu vực cho thấy lực lượng vũ trang thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) vào tòa nhà của trường học, trong khi khu vực bên ngoài được cảnh sát dựng rào chắn.

Xe cứu thương và xe cảnh sát có mặt tại một trường học ở Kazan sau khi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: CNN

Các nhân chứng sinh sống gần đó tiết lộ đã xảy ra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân trước vụ xả súng. Sau đó, một số trẻ em đã nhảy ra khỏi cửa sổ lớp học để trốn thoát.

21 xe cứu thương và các y bác sĩ được cử đến khu vực trường học ngay sau khi xảy ra vụ việc, theo CNN.

Lực lượng cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ xả súng ở Kazan, ngày 11-5. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Giám đốc FSB Alexander Bortnikov thông báo tóm tắt về vụ xả súng, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ông Putin sau đó gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ xả súng.

Người thân của những đứa trẻ lo lắng đứng ở bên ngoài khu vực xảy ra vụ xả súng. Ảnh: SPUTNIK

Ông Peskov cũng tiết lộ rằng Tổng thống Putin đã yêu cầu chỉ huy Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov "khẩn trương" đưa ra các biện pháp kiểm soát súng mới nhằm điều chỉnh các loại vũ khí mà dân thường có thể sở hữu.

Các bác sĩ tâm lý đang động viên tinh thần của thân nhân các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: SPUTNIK

Ông Peskov cho biết một máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga với các bác sĩ và nhà tâm lý học đã được điều động tới Kazan, thêm rằng các Bộ trưởng Y tế và Giáo dục Nga cũng đang trên đường tới thành phố.

Người dân địa phương đặt những bó hoa tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Kazan, Nga, ngày 11-5. Ảnh: SPUTNIK

Nhiều biện pháp an ninh đã được tăng cường tại tất cả các cơ sở giáo dục ở Kazan ngay sau khi xảy ra vụ xả súng trên.

Trong khi đó, cư dân sinh sống ở Kazan đã bắt đầu đặt những bó hoa tưởng niệm nạn nhân của vụ xả súng ngay gần khuôn viên ngôi trường.

Người dân thắp nến tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Kazan, Nga, ngày 11-5. Ảnh: SPUTNIK

Ông Rustam Minnikhanov, Tổng thống Cộng hoà Tatarstan thuộc Nga nơi có Kazan là thủ đô, đã quyết định chọn ngày 12-5 là ngày để tang tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng, đài RT đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm