Nga triển khai tên lửa đất đối không đến Crimea

Ngày 12-8, Nga triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối không tiên tiến S-400 đến bán đảo Crimea giữa lúc căng thẳng với Ukraine tại khu vực tăng cao, theo hãng tin TASS (Nga) ngày 12-8.

Tên lửa đất đối không S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga, có thể bắn tới mục tiêu cách xa 400 km ở độ cao tối đa 30 km. Quân đội Nga có kế hoạch đưa hệ thống tên lửa này vào cuộc tập trận Caucasus-2016 dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Nga triển khai tên lửa đất đối không S-400 đến Crimea giữa lúc căng thẳng với Ukraine tăng cao.

Nga triển khai tên lửa đất đối không S-400 đến Crimea giữa lúc căng thẳng với Ukraine tăng cao. Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo Washington Post (Mỹ), hệ thống tên lửa đất đối không S-400 một khi được kích hoạt có thể bắn tới các máy bay sâu trong không phận Ukraine. Và có thể hệ thống tên lửa S-400 này sẽ được thay thế các tên lửa đất đối không S-300 Nga đã triển khai trước đó trên bán đảo Crimea. Nga sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.

Động thái triển khai tên lửa đất đối không S-400 đã được lên kế hoạch từ tháng 7, tuy nhiên thời điểm triển khai tại Crimea lại trùng hợp lúc căng thẳng giữa Nga với Ukraine tăng cao và Nga tập trận hải quân tại biển Baltic. Phía Mỹ đã yêu cầu Nga cho phép giám sát cuộc tập trận.

Ba ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố vào Crimea và tuyên bố sẽ tăng cường an ninh Crimea.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết trong thời gian từ ngày 6 đến 8-8, FSB đã bắt hai phần tử người Ukraine vượt biên giới vào Crimea tìm cách thu thập một lượng lớn chất nổ ở thị trấn Armyansk. Một nhân viên FSB đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng. Ngoài ra, FSB cũng đã trục xuất một đội đặc nhiệm Ukraine có ý định xâm nhập Crimea. Một binh sĩ Nga cũng đã thiệt mạng trong vụ này.

Phía Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm