Nga trừng phạt 61 công dân Mỹ, bao gồm bộ trưởng tài chính, năng lượng

(PLO)- Moscow áp đặt trừng phạt để trả đũa việc Mỹ “liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các nhân vật chính trị và công dân Nga”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga ngày 6-6 đã quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 61 công dân Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen có tên trong danh sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen có tên trong danh sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã áp đặt biện pháp trừng phạt cá nhân, với hình thức cấm những người có tên nhập cảnh vào Nga, để trả đũa việc Mỹ “liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các nhân vật chính trị và công dân Nga, cũng như đại diện của các doanh nghiệp trong nước”.

Danh sách bao gồm nhiều quan chức Mỹ như Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield, Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young.

Danh sách trừng phạt mới của Nga cũng bao gồm lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp-quân sự hàng đầu, các nền tảng truyền thông, cơ quan xếp hạng, các công ty đóng tàu và máy bay, cùng những quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ “liên quan các báo cáo giả mạo về những cuộc tấn công mạng độc hại của Nga”.

Trước đó, vào ngày 21-5, Bộ Ngoại giao Nga đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 963 công dân Mỹ, bao gồm các quan chức hàng đầu của chính quyền Washington như Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken...

Quan hệ giữa Nga với Mỹ đã trở nên tồi tệ sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2. Nhiều quốc gia phương Tây đã phản ứng bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt ngày càng khắc nghiệt nhằm vào Nga, song song với việc viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm