Ngân hàng Trung ương Nga: Khả năng phương Tây trả tài sản bị đóng băng của Nga 'cực kỳ thấp'

(PLO)- Ngân hàng Trung ương Nga đánh giá khả năng các nước phương Tây trả lại tài sản đang bị đóng băng của Nga do lệnh trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine là “cực kỳ thấp”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Ngân hàng Trung ương Nga đánh giá khả năng các nước phương Tây trả lại tài sản đang bị đóng băng của Nga do lệnh trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine là “cực kỳ thấp”, theo đài RT.

Một phần tài sản của các ngân hàng Nga đã bị phong tỏa hoàn toàn do khoản trái phiếu mắc kẹt trong các hệ thống thanh toán bù trừ quốc tế Euroclear và Clearstream cũng như bị đóng băng tại các quốc gia “không thân thiện”.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: SPUTNIK

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: SPUTNIK

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết tài sản của một số ngân hàng Nga gửi tại Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia Nga (NSD) cũng bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt của phương Tây lên NSD vào đầu năm nay. Cơ quan này bày tỏ nghi ngờ về khả năng Moscow thu hồi được những tài sản này.

Ngân hàng Trung ương Nga đã đề xuất gia hạn cho các ngân hàng thương mại Nga thêm 10 năm (đến năm 2032) để tạo ra các khoản dự trữ bổ sung vào các khoản lỗ do tài sản bị phong tỏa gây ra. Cơ quan này cũng nói thêm rằng các ngân hàng Nga có thể bỏ qua yếu tố tài sản bị đóng băng khi đánh giá rủi ro tín dụng.

Theo RT, cả Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ hiện đang tìm cách tịch thu hợp pháp các tài sản bị đóng băng của Nga như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine.

Chính phủ Nga đã mô tả động thái này là “hành vi trộm cắp” và hứa sẽ đáp trả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm