Ngành giáo dục 6 tỉnh miền Trung tranh tài đánh bóng chuyền

(PLO)- Giải bóng chuyền nam Cụm thi đua số 6 là dịp để các Sở Giáo dục và Đào tạo kết nối, góp phần đưa ngành giáo dục ngày càng phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Ngành giáo dục 6 tỉnh miền Trung tranh tài đánh bóng chuyền

Ngày 14-11, tại TP Đồng Hới, Báo Giáo dục và Thời đại - Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung bộ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khai mạc Giải bóng chuyền nam ngành giáo dục thuộc Cụm thi đua số 6 tranh cúp Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ II.

Đây là hoạt động giao lưu thể thao ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2023) của ngành giáo dục.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 14 và 15-11 với sự tham dự của sáu đội bóng đại diện cho ngành giáo dục của các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

giải bóng chuyền nam ngành giáo dục các tỉnh miền trung
Giải bóng chuyền nam ngành giáo dục Cụm thi đua số 6 diễn ra trong ngày 14 và 15-11. Ảnh: B.THIÊN

Theo Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, đây là dịp tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó tạo sự hứng khởi, khơi dậy tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu.

“Giải đấu cũng là dịp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Báo đã kí kết với các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cụm. Góp phần đưa ngành giáo dục trên địa bàn phát triển”-Nhà báo Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

giải bóng chuyền nam ngành giáo dục các tỉnh miền trung
Ban tổ chức trao biển tượng trưng tặng Nhà nhân ái cho cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương. Ảnh: B.THIÊN

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng đã trao biển tượng trưng tặng Nhà nhân ái cho cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương, giáo viên Trường Mầm non Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, thông qua giải đấu Ban tổ chức mong muốn kết nối nguồn lực hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy cô giáo thuộc ngành giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm