Ngày mai, TAND TP Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ ly hôn của ông Lê Phước Hoài Bảo

(PLO)- Không đồng tình với bản án sơ thẩm, vợ của ông Lê Phước Hoài Bảo đã có đơn kháng cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kiến, ngày mai (28-8), TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hôn nhân gia đình giữa bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ và ông Lê Phước Hoài Bảo.

TAND TP Đà Nẵng đã bố trí một phòng cho các phóng viên thực hiện tác nghiệp và theo dõi phiên xét xử qua màn hình trực tiếp.

Theo bản án sơ thẩm (ngày 15-5), tất cả các tài sản chung của vợ chồng ông Bảo có tổng giá trị 44,3 tỉ đồng. Ông Lê Phước Hoài Bảo được chia 36,2 tỉ đồng và bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ là 8,1 tỉ đồng.

Sau khi khấu trừ phần nợ chung phải trả, ông Lê Phước Hoài Bảo được nhận hơn 18 tỉ đồng và bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ là 7,8 tỉ đồng.

Không đồng tình với bản án, bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ đã làm đơn kháng cáo, mong muốn có một bản án khác thấu tình, đạt lý đối với một người phụ nữ cùng các con nhỏ.

nguyên giám đốc sở
Khu đất đường 2-9 liên quan đến vợ chồng ông Bảo và bà Thuỷ. Ảnh: MT.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ cho rằng, thực tế, sau khi trừ các khoản nợ thì ông Bảo được hưởng tài sản có giá trị lên đến 93 tỉ đồng, bao gồm hai lô đất đường 2-9.

Ngoài ra, bà Thuỷ cũng đề nghị Toà án phải triệu tập Công ty Quang Đại Việt và Công ty Đại Thịnh của bà Lê Thị Hoài Diễm (chị gái của ông Bảo) để làm rõ khoản tiền 25 tỉ đồng mà vợ chồng bà đã góp vốn và cho vay.

Đồng thời, bà Thuỷ cũng muốn toà án phải đưa nội dung trao đổi giữa vợ chồng bà Thuỷ với bà Lê Thị Hoài Diễm về việc đổi phần đất của vợ chồng bà ở đường 3-2 (TP Đà Nẵng) có giá trị 90 tỉ đồng để lấy hai lô đất đường 2-9 của bà Diễm. Bởi theo bà, việc TAND quận Cẩm Lệ công nhận hai lô đất 2-9 thuộc quyền sở hữu riêng của ông Bảo là không đúng bản chất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm