Nghi án chồng đập phá gây cháy khiến vợ con tử vong ở Đồng Tháp

Ngày 25-11, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa họa khiến ba mẹ con tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 22-11, vợ chồng anh Đỗ Phước Sang (35 tuổi, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) đến nhà bạn nhậu.

Sau đó chị T. (32 tuổi, vợ Sang) về tiệm tạp hóa ở xã Tân Quy Tây ngủ cùng hai con 5 tuổi và 12 tuổi.

Khuya cùng ngày, Sang cũng về nhà. Sau đó người dân phát hiện căn tạp hóa bốc cháy dữ dội. Hậu quả chị T. và hai con đã tử vong, còn Sang cũng bị bỏng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CTV

Ngay lập tức Công an TP Sa Đéc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Bước đầu, Sang khai do bực tức chuyện cá nhân nên đã đập phá đồ đạc, trong đó có bình gas mini gây cháy nổ. Sang đã cố gắng dập lửa cứu vợ con nhưng nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội dẫn đến hậu quả thương tâm này.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vô ý gây chết người đối với Sang. Sang đã được gia đình bảo lãnh về nhà chờ phục vụ công tác điều tra. 

Sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm