Nghỉ lễ 2-9 người dân TP.HCM nên đi đâu, xem gì?

(PLO)- Trong những ngày nghỉ lễ 2-9, người dân và du khách tại TP.HCM có nhiều lựa chọn để vui chơi, giải trí cùng người thân, bạn bè. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp 2-9, tại TP.HCM diễn ra nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật cũng như sự nhộn nhịp của sân khấu, phim ảnh…

Nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật

Bắt đầu từ sáng 2-9, hoạt động thả khinh khí cầu sẽ diễn ra trong các khung giờ từ 6h – 9h và 16h – 18h30 tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thành (Khu đô thị Thủ Thiêm). Riêng 2-9, sẽ có đêm hoa đăng khinh khí cầu diễn ra từ 19h – 21h.

Khu vực thả khi khí cầu đang được chuẩn bị. Ảnh: THU TRINH

Khu vực thả khi khí cầu đang được chuẩn bị. Ảnh: THU TRINH

Tại Khu vực đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Tôn Thất Thiệp đến Huỳnh Thúc Kháng) có biểu diễn lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật Vovinam, Wushu, Võ cổ truyền và Teawondo khung giờ từ 18h đến 19h15.

Đặc biệt trong đêm 2-9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Việt Nam - Niềm tin sáng ngời" quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung, Phạm Trang…

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở hai địa điểm gồm khu đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

TP.HCM có hai điểm bắn pháo hoa dịp lễ 2-9. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP.HCM có hai điểm bắn pháo hoa dịp lễ 2-9. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thời gian bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15’ (theo giờ Đài Truyền hình TP trên kênh HTV9). Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hoá.

Là một trong 2 điểm được tổ chức bắn pháo hoa tại TP.HCM Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) tổ chức biểu diễn kết hợp giữa pháo hoa hỏa thuật và hệ thống laser nhạc nước khổng lồ trình chiếu những thước phim 3D hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trên mặt hồ rộng 5ha.

Những điểm vui chơi phong phú

Với chủ đề "Đầm Sen – Rực rỡ sắc màu", trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, người dân và du khách khi đến Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như hoạt động đường phố (biểu diễn võ nhạc, cờ người, nhạc dân tộc đường phố, show hoạt náo - xiếc ảo thuật, xe kẹo ngọt khổng lồ, show cà kheo dân gian…); các hoạt động tại Sân khấu Dế Mèn (show rối Phù Đổng Thiên Vương), Sân khấu Ngôi Sao, chương trình DJ Show, Lân Sư Rồng Led, xiếc ảo thuật…

Không chỉ thưởng thức pháo hoa, người dân còn thưởng thức nhiều hoạt động tại Đầm Sen. Ảnh: Dam Sen Park

Không chỉ thưởng thức pháo hoa, người dân còn thưởng thức nhiều hoạt động tại Đầm Sen. Ảnh: Dam Sen Park

Ngoài ra, du khách khi đến tham quan nếu sinh nhật trong ngày 2-9 sẽ được tặng vé trọn gói, thực hiện miễn phí vé vào cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói cho du khách có sinh nhật tháng 9.

Còn với khu du lịch văn hoá Suối Tiên (TP Thủ Đức) trong dịp 2-9 bên cạnh việc giải trí bằng các trò chơi, biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ… du khách và người dân có thể tham quan Đền thờ Vua Hùng, Sân khấu hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh, nông trại nông nghiệp Cừu xanh mát, công trình mới Cánh đồng hoa với quy mô rộng lớn, thưởng thức các chương trình âm nhạc Đờn ca tài tử....

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm các chương trình miễn phí như Chương trình nghệ thuật sắc màu các nước Asean, xiếc, múa lửa, ảo thuật…

Dịp 2-9, Thảo Cầm Viên có nhiều điểm thú vị chào đón du khách cùng các hoạt động tăng cường cho trẻ em đến hết 4-9. Giá vé cổng và tất cả các dịch vụ vẫn như ngày thường. Hiện tại, cuộc thi ảnh Nét Đẹp Thảo Cầm Viên 160 năm sẽ bắt đầu chính thức nhận ảnh từ ngày 1-9.

Sân khấu, rối, xiếc nhộn nhịp

Trong dịp lễ này, bên cạnh các vở diễn cũ thì một số sân khấu cũng đã ra mắt những vở cũ đồng thời tăng suất diễn.

Theo đó, sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn Trả lại lia thia (tác giả: Nguyễn Thoại - Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: Hoàng Thái Thanh) trong 2 đêm 2 và 3-9.

Đây là vở mới ra mắt cách đây không lâu được cảm tác từ truyện ngắn Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư..

Một cảnh trong vở Lạc lối ở Bangkok. Ảnh: VĂN HÀ

Một cảnh trong vở Lạc lối ở Bangkok. Ảnh: VĂN HÀ

Dịp lễ này, Nhà hát Thanh niên cũng cho ra mắt vở mới mang tên Lạc lối ở Bangkok (đạo diễn Hồng Ngọc) quy tụ dàn diễn viên như Khương Ngọc, BB Trần, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt, Lê Nghĩa, Tạ Lâm... vào 19h ngày 3 và 4-9.

Sân khấu Thế giới trẻ diễn các vở Hồn ma cô đào hát (tác giả: Phan Ngọc Liên, đạo diễn: Ngọc Hùng), Nghiệp quật (kịch bản, đạo diễn: Tiết Duy Hòa), Xóm nghèo bá đạo (tác giả: Trần Văn Hưng, đạo diễn: Gia Bảo) và Ngày hội Cái Bang (biên kịch: Đăng Nhân, đạo diễn: NSƯT Hữu Châu).

Puka và Phương Lan trong Ngày hội cái bang.

Puka và Phương Lan trong Ngày hội cái bang.

Trong những ngày này, sân khấu IDECAF tập trung những suất cuối cho chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34, vở kịch thiếu nhi Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai (đạo diễn Đình Toàn) tại nhà hát Bến Thành.

Chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 sẽ khép lại với 62 suất.

Chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 sẽ khép lại với 62 suất.

Sân khấu kịch 5B diễn 3 vở Đại náo Long cung(10h sáng ngày 3-9), Vương quốc những người xấu xí (15h30, ngày 4-9), Ve ve chành chành và 2 cục bướu (15h30 chiều 2-9).

Chánh Trực và Mỹ Uyên trong vở "Ve Ve Chành Chành và 2 cục bướu"

Chánh Trực và Mỹ Uyên trong vở "Ve Ve Chành Chành và 2 cục bướu"

Nhà hát nghệ thuật Phương Nam phục vụ khán giả vở kịch xiếc Huyền sử Rồng - Tiên tại rạp xiếc công viên Gia Định (Gò Vấp).

Đoàn Rối Rồng Phương Nam (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam) giới thiệu vở rối nước Cá chép hóa rồng tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (quận 1) đến hết 4-9

Sáng 3-9, nhà hát múa rối Nụ cười biểu diễn vở múa rối 3 chú heo con cùng các tiết mục xiếc hấp dẫn phục vụ khán giả thiếu nhi tại Nhà hát Nón Lá (Cung Văn hóa Lao động, Q.1)

Phim ảnh nhiều lựa chọn

Những ngày này, TP.HCM có những cơn mưa bất chợt, thì phim điện ảnh là lựa chọn thú vị cho du khách và người dân.

Theo đó, ngoài dự án điện ảnh Việt mang tên Kẻ ẩn danh (đạo diễn Dan Trần) nhận về nhiều khen chê thì khán giả và du khách có những bộ phim để lựa chọn như Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, tâm lý, chính kịch do Christopher Nolan làm đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất.

Kiều Minh Tuấn trong phim điện ảnh "Kẻ ẩn danh". Ảnh: NSX

Kiều Minh Tuấn trong phim điện ảnh "Kẻ ẩn danh". Ảnh: NSX

Ngoài ra còn có Bộ đôi báo thù (đạo diễn Kim Seong Hun), với sự tham gia của hai diễn viên Ha Jung Woo và Ju Ji Hoon hay phim hoạt hình của Nhật mang tên Shin- Cậu bé bút chì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm