Nghi phạm đâm chết người gần ngã 6 Gò Vấp, TP.HCM khai nguyên nhân gây án

(PLO)- Công an nhanh chóng xác định được người liên quan trong vụ án mạng trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM và mời làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Nguyễn Bình Khương Duy (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thành P (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Sau cự cãi, hai người xông vào đánh nhau khiến một người tử vong. Ảnh: HT

Sau cự cãi, hai người xông vào đánh nhau khiến một người tử vong. Ảnh: HT

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an phường 7, quận Gò Vấp nhận được tin trình báo về vụ án mạng xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão đoạn gần ngã sáu Gò Vấp nên xuống hiện trường.

Đến nơi, Công an phát hiện anh P nằm sấp trên đường, tử vong. Nghi phạm gây án đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, công an thu giữ một ổ khóa và một cây đũa dính máu. Gần thi thể anh P còn một chiếc xe máy.

Vụ án mạng xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Ảnh: HT

Vụ án mạng xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Ảnh: HT

Theo người dân, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày nghe tiếng cự cãi lớn.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hai thanh niên chạy hai xe máy trên đường Phạm Ngũ Lão hướng về ngã sáu Gò Vấp.

Khi cách cầu vượt ngã sáu Gò Vấp chừng vài mét thì một người ép xe người còn lại vào vỉa hè. Hai người dừng lại và xảy ra cự cãi, xô xát.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Một người bị kẹp cổ nên la hét, vùng vẫy, người còn lại sau đó buông ra. Hai người lên xe, nổ máy định rời đi nhưng vẫn chửi bới qua lại và tiếp tục xông vào đánh nhau. Lúc này, có một người khác đi tới, can ngăn. Một trong hai thanh niên vừa xô xát gục xuống, tử vong tại chỗ.

“Người ta nghe thấy tiếng cự cãi, chửi bới, một người hét rất lớn rằng tao giết mày…” – một người dân sống gần hiện trường nói và cho biết nạn nhân có vợ và hai con nhỏ, thuê căn nhà ở ngay hẻm để buôn bán điện thoại.

Vào cuộc truy xét, sau hai giờ, công an đã xác định được Duy là nghi phạm nên mời làm việc.

Ban đầu, Duy thừa nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm