Nghị sĩ Nga nói về ý định của ông Medvedev ở Ukraine ‘mới’

(PLO)- Nghị sĩ Nga Mikhail Delyagin dự báo cựu Tổng thống nước này – ông Dmitry Medvedev có thể đang vận động cho chức vụ người đứng đầu của một Ukraine “có điều kiện mới”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Nga Pravda ngày 16-6 dẫn lời nghị sĩ Nga Mikhail Delyagin cho biết những phát biểu trực tuyến sắc bén gần đây của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev khiến người ta có ấn tượng rằng ông đã “bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của mình quá sớm”.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev. Ảnh: PRAVDA

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev. Ảnh: PRAVDA

Ông Delyagin phát biểu rằng ông Medvedev, một cựu tổng thống Nga, có thể không đang tranh đấu để vào Điện Kremlin.

“Vậy đó có thể là điều gì khác? Có lẽ đây là một chiến dịch tranh cử cho vị trí người đứng đầu Ukraine có điều kiện mới” – nghị sĩ Nga nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông muốn ủng hộ tất cả những gì ông Medvedev nói.

Theo nghị sĩ Delyagin, nhiều người cho rằng Ukraine sẽ sụp đổ và các phần lãnh thổ của nước này sẽ lần lượt gia nhập với Nga khi Moscow sẽ thiết lập quyền kiểm soát đối với nước láng giềng này.

Tuy nhiên, ông Delyagin cũng lưu ý “có thể có những suy nghĩ khác về vấn đề này, ai biết được”.

Ông Medvedev, người từng là chủ nhân Điện Kremlin từ năm 2008 đến năm 2012 và là một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, gần đây đã có một số bài viết có giọng điệu gay gắt trên tài khoản Telegram cá nhân, bày tỏ thái độ xem nhẹ phương Tây. Ông cũng đặt câu hỏi về sự tồn tại của Ukraine trong 2 năm tới, khi bình luận về đề xuất khí đốt giữa chính quyền Kiev với Mỹ.

Đáp trả bình luận gây sốc của ông Medvedev về tương lai của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak – cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – viết trên Twitter rằng ông Medvedev là “một người đàn ông nhỏ bé với những nỗi bất an to lớn”, đồng thời đặt câu hỏi ngược lại là ông này “sẽ ở đâu sau 2 năm nữa”, theo trang tin Insider.

Vào ngày 24-3 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định trừng phạt nghị sĩ Delyagin liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

Đến ngày 29-3, Văn phòng Tổng công tố Azerbaijan đã đệ đơn kiện hình sự chống lại ông Delyagin với cáo buộc “công khai kêu gọi bắt đầu một cuộc chiến tranh gây hấn” nhằm phản ứng những lời đe dọa của nghị sĩ Nga chống lại Azerbaijan trên truyền hình.

Công tố viên Azerbaijan cũng yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) thực hiện lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông Delyagin, theo trang tin ann.az của Azerbaijan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm