Nóng Nga-Ukraine 17-6: Kiev nói sẽ giành lại lãnh thổ, bao gồm Crimea; Moscow nói phương Tây không muốn bàn về Bucha

(PLO)- Giao tranh vẫn nóng ở miền đông Ukraine; Kiev tuyên bố sẽ giành lại đất nước, bao gồm Crimea; Nga nói phương Tây từ chối bàn về cái gọi là "thảm sát Bucha" và không còn ưu tiên liên lạc với châu Âu nữa; Pháp và Đức sẽ không yêu cầu Ukraine nhượng bộ Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trên hướng TP Sloviansk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, lực lượng Ukraine đã chống trả quyết liệt chặn đà tiến quân của Nga khiến quân Nga phải rút lui, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Trên hướng TP Siversky, tỉnh Chernihiv, miền bắc Ukraine và tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine, quân Nga nã pháo vào các địa phương thuộc các khu vực này. Ở Sumy, Nga cũng đã không kích bằng trực thăng Ka-52 ở TP Hlukhiv.

Ở hướng tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine, Nga cũng đã liên tục nã pháo và phóng rocket vào nhiều làng như Udy, Bayrak, Peremoha, Rubizhne,...

Trên hướng tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, quân Nga không ngừng nã đạn vào tuyến đường liên lạc của Ukraine.

Ở hướng tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine hỏa lực quân Nga chủ yếu tập trung vào hướng TP Sievierodonetsk và TP Bakhmut. Nga cũng đã dùng pháo binh và hệ thống tên lửa phóng loạt nã vào các TP Sievierodonetsk, Lysychansk và các khu định cư Loskutivka, Metiolkine, Borivske,...

Giao tranh ở TP Sievierodonetsk hôm 14-6. Ảnh: AFP

Giao tranh ở TP Sievierodonetsk hôm 14-6. Ảnh: AFP

. Ngày 16-6, đại diện lực lượng dân quân thân Nga ở tỉnh Luhansk - ông Andrey Marochko cho biết lực lượng này đang tiến hành chiến dịch “giải phóng” khu công nghiệp ở TP Severodonetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Marochko nói rằng lực lượng dân quân này đã mở rộng kiểm soát từ khu dân cư trong thành phố và đã giành được chỗ đứng trong khu công nghiệp.

Trước đó, vào ngày 7-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo các lực lượng thân Nga đã kiểm soát hoàn toàn các khu dân cư ở TP Severodonetsk và đang tiếp tục hướng mục tiêu vào khu công nghiệp.

. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ giải phóng toàn bộ đất nước, bao gồm bán đảo Crimea, Ukrinform đưa tin.

Ông Reznikov cho biết để đạt mục tiêu này thì bước đầu tiên sẽ là ổn định tình hình trên thực địa để ngăn chặn tổn thất thêm trước quân Nga. Giai đoạn thứ hai là đẩy lui lực lượng Nga về vị trí như trước chiến dịch quân sự vào ngày 24-2. Trong giai đoạn 3, ông Reznikov nói rằng sẽ có các cuộc thảo luận với các đối tác của Ukraine về cách giải phóng các vùng lãnh thổ, bao gồm Crimea.

Động thái mới từ Nga

. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết có nhiều bằng chứng rằng vụ thảm sát dân thường ở Bucha (Ukraine) là do chính Ukraine dàn dựng để đổ lỗi cho Nga và phương Tây từ chối thảo luận về vấn đề này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg, ông Lavrov cho biết vào cuối tháng 3, sau khi hai bên đã đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine đã cho Nga hy vọng về việc kết thúc cuộc chiến vì Kiev đưa ra những cam kết phù hợp với yêu cầu của Nga. Tuy nhiên một vài ngày sau thì Kiev lại thay đổi quan điểm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Ông nói rằng phương Tây đã từ chối thảo luận về cái gọi là "thảm sát Bucha" xảy ra cũng vào tháng 3, dù có nhiều bằng chứng rằng đây là một sự ngụy tạo để đổ lỗi cho Nga. Kể từ thời điểm đó, Ukraine đã hoàn toàn im lặng và không phản hồi các đề xuất mà Nga đưa ra dựa trên ý tưởng của Ukraine.

. Ngày 16-6, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow luôn giữ liên lạc với cả phương Tây và phương Đông, nhưng giờ đây các mối liên hệ với châu Âu không là những ưu tiên của Nga, theo TASS.

Cũng trong ngày 16-6, Đặc phái viên của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết Nga và EU không muốn “đóng sập cánh cửa” mặc dù quan hệ hai bên đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay bởi vì EU vẫn là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Nga.

Tuy nhiên, ông Chizhov cũng cho biết hai bên đều nhận thức được rằng công việc kinh doanh sẽ không còn như trước đây nữa.

Động thái mới từ các bên

. Ngày 16-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp và Đức sẽ không yêu cầu Ukraine nhượng bộ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, Ukrinform đưa tin.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi, Tổng thống Romania - ông Klaus Iohannis và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ở Kiev, ông Marcon nói rằng người dân châu Âu luôn ủng hộ Ukraine, cụ thể là bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga, theo Ukrinform.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gặp đại diện các nước Đức, Pháp, Ý và Romania ở Kiev ngày 16-7. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gặp đại diện các nước Đức, Pháp, Ý và Romania ở Kiev ngày 16-7. Ảnh: AFP

Ông Marcon nói rằng các điều khoản và hình thức đàm phán với Nga sẽ do Ukraine tự quyết định. Pháp và Đức sẽ không bao giờ đàm phán với Nga sau lưng Ukraine và sẽ không yêu cầu Kiev nhượng bộ Moscow.

. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết NATO và các đối tác luôn kiên định ủng hộ Ukraine trong chiến dịch quân sự Nga và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Kiev trong thời gian dài, theo Ukrinform.

Ông Stoltenberg hoan nghênh việc Mỹ mới vừa công bố gói hỗ trợ Ukraine trị giá 1 tỉ USD, đồng thời nhấn mạnh NATO và các đối tác đã “chuẩn bị cho một chặng đường dài” sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm