Mỹ lên kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập

(PLO)- Theo một quan chức chính quyền Mỹ, giới chức cấp cao nước này đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa hè này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ ngày 16-6 cho hay giới chức cấp cao nước này đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa hè này.

Tuy nhiên, nội dung và thời điểm hội đàm chưa được tiết lộ.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan với ông Dương Khiết Trì - chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - tại Luxembourg thảo luận về loạt vấn đề.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm hồi tháng 11-2021. Ảnh: BLOOMBERG

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm hồi tháng 11-2021. Ảnh: BLOOMBERG

Tuy chưa có thêm thông tin được tiết lộ, song dự kiến cuộc điện đàm này có thể diễn ra vào tháng 7 tới, hãng Bloomberg dẫn một nguồn tin cho hay.

Trong khi đó, cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo chỉ có thể diễn ra sau thời điểm Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay, nguồn tin nói thêm.

Trao đổi về khả năng có một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, ông Lưu Bằng Vũ – người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington – cho biết Trung Quốc và Mỹ “có các kênh liên lạc thông suốt”.

Liên quan tình hình quan hệ Mỹ-Trung, ông Nicholas Burns - đại sứ Mỹ tại Trung Quốc – hôm 16-6 cho biết: "Chúng tôi muốn sự ổn định trong quan hệ - điều đó cần sự kết nối".

“Tất nhiên, kênh cuối cùng của chúng tôi là kênh giữa lãnh đạo hai bên. Vì vậy, chúng tôi đang tiến hành ngoại giao chuyên sâu” – vị đại sứ nói thêm.

Bên cạnh lưu ý về sự cạnh tranh trong quan hệ Mỹ-Trung, ông Burns cho biết: “Có những lĩnh vực hai bên nên gắn bó với nhau và đó là một trong những công việc của tôi cùng rất nhiều đồng nghiệp ở Washington, là tìm ra những lĩnh vực đó và cố gắng thúc đẩy chúng”.

Theo ông, các lĩnh vực có tiềm năng chung bao gồm biến đổi khí hậu, nguồn cung lương thực toàn cầu và hợp tác đối phó tội phạm ma túy.

Theo một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng hôm 16-6, chính quyền Mỹ tiếp tục duy trì các đường dây liên lạc mở để quản lý cạnh tranh với Trung Quốc.

Cuộc điện đàm gần nhất giữa ông Biden và ông Tập là vào vào ngày 18-3.

Nội dung của cuộc điện đàm xoay quanh chiến sự tại Ukraine, các tác động của cuộc khủng hoảng này đến mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và trật tự quốc tế.

Ông Biden nhấn mạnh cái giá Trung Quốc phải trả nếu hỗ trợ quân sự cho Nga khi nước này đang mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, ông Tập cho biết "cuộc khủng hoảng Ukraine là điều chúng ta không muốn chứng kiến", đồng thời nói Mỹ và Trung Quốc "gánh vác trách nhiệm quốc tế và phải nỗ lực vì hòa bình thế giới".

REUTERS, BLOOMBERG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm