Nóng Nga-Ukraine chiều 16-6: Tổng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ dự đoán số thương vong mỗi ngày phía Ukraine

(PLO)- Tổng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ tin Ukraine mất khoảng 100 lính mỗi ngày với khoảng 100-300 lính bị thương, trong khi Ukraine nói chỉ ở Donbass mỗi ngày đã tầm 1.000 lính bên mình bị loại khỏi vòng chiến đấu (vì cả chết và bị thương).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự:

. Đài RT dẫn lời ông Roman Starovoyt - Tỉnh trưởng của tỉnh Kursk (Nga) cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công vào một trạm kiểm soát biên giới ở vùng này vào ngày 15-6.

Theo ông Starovoyt, “không có thương vong hoặc cơ sở nào bị phá hủy” sau vụ tấn công. Cuộc tấn công của Ukraine đã bị dập tắt trước hỏa lực bắn trả của lực lượng biên phòng Nga.

Binh sĩ Nga đứng canh gác tại vùng Donbass. Ảnh: TASS

Binh sĩ Nga đứng canh gác tại vùng Donbass. Ảnh: TASS

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt 34 binh sĩ Nga, hai kho đạn và thiết bị quân sự của đối phương ở miền đông Ukraine trong ngày 15-6.

“Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục kìm chân lực lượng Nga ở phía Đông. Vào ngày 15-6, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 34 quân địch, một xe chiến đấu bộ binh, một tàu sân bay bọc thép, một xe thiết giáp bánh xích MT-LB, một pháo tự hành, hai xe tải và hai kho đạn” - lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.

Trong khi đó, ông Dmytro Zhyvytskyi - người đứng đầu chính quyền tỉnh Sumy - cho biết vào 5 giờ sáng 16-6 (giờ địa phương), lực lượng Nga đã tấn công tên lửa vào tỉnh này khiến bốn người thiệt mạng và ít nhất sáu người bị thương.

Theo Ukrinform, tính từ ngày 24-2 đến ngày 15-6, tổng thiệt hại của lực lượng Nga tại Ukraine lên tới khoảng 32.750 quân. Con số này hiện chưa được xác minh.

Một đống đổ nát sau cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga. Ảnh: UKRINFORM

Một đống đổ nát sau cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga. Ảnh: UKRINFORM

. Hãng thông tấn TASS ngày 15-6 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley rằng Mỹ tin các lực lượng Ukraine mất khoảng 100 người mỗi ngày với khoảng 100-300 người bị thương.

Trong khi đó theo nghị sĩ David Arakhamia - người từng là trưởng đoàn đàm phán hòa bình phía Ukraine - một ngày trước đó thì chỉ riêng ở vùng Donbass số quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu (cả chết lẫn bị thương) mỗi ngày lên tới 1.000.

. Cũng theo TASS, ông Ikhtiyar Aslanov - người dẫn đầu phái đoàn của ICRC (Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế) tới Nga và Belarus - cho biết hôm 16-6 rằng ICRC đang rất lo lắng về cường độ gia tăng giao tranh giữa Nga và Ukraine ở vùng Donbass.

Theo ông Aslanov, ngày càng có nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các bệnh viện và trường học, bị tấn công. Ông nhấn mạnh rằng theo luật pháp quốc tế, các bên đều “không được phép tấn công vào những cơ sở hạ tầng dân sự” như vậy.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Oleksiy Danilov. Ảnh: UKRINFORM

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Oleksiy Danilov. Ảnh: UKRINFORM

. Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết bất kỳ suy đoán nào cho rằng các binh sĩ Nga có thể sẽ bị đưa ra tòa án vì những hoạt động quân sự tại Ukraine đều không thể chấp nhận được và hoàn toàn sai sự thật.

"Chúng tôi nghĩ rằng bất kỳ suy đoán nào về việc tổ chức một phiên tòa chống lại các binh sĩ Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm về tội ác ở Ukraine là không thể chấp nhận được" - Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố.

Cơ quan đại diện của nước này tại Mỹ nhấn mạnh rằng quân đội Nga "đang bảo vệ người dân ở vùng Donbass khỏi phát xít" - bên vốn được Mỹ và một loạt các quốc gia châu Âu khác hậu thuẫn. “Tập thể các nước phương Tây đang công khai tuyên truyền những ý tưởng sai lệch" - Đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ trích.

Động thái các bên:

. Nhấn mạnh những rắc rối kinh tế liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, ông Danylo Hetmantsev - người đứng đầu Ủy ban Tài chính, Thuế và Hải quan của Quốc hội Urkaine - cho biết chính phủ Ukraine cần thêm 5 tỉ USD mỗi tháng để tránh bị cắt giảm ngân sách, RT đưa tin.

Ông kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ nước ngoài, dù hàng tỉ USD viện trợ đã được Mỹ và các đồng minh châu Âu cung cấp cho nước này.

“Chúng tôi cần phải vay 5 tỉ USD hàng tháng. Nếu không có được số tiền này, chúng tôi sẽ phải cắt giảm chi tiêu. Chúng tôi không có đủ tiềm năng kinh tế để tăng thuế. Chúng tôi không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác chừng nào chiến sự vẫn tiếp diễn” - ông Hetmantsev nói.

Dòng người tị nạn Ukraine rời khỏi đất nước để tránh các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: WIKIPEDIA

Dòng người tị nạn Ukraine rời khỏi đất nước để tránh các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: WIKIPEDIA

. Theo Liên Hợp Quốc (LHQ), chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã lần đầu tiên đẩy số lượng người di cư trên toàn cầu lên hơn 100 triệu người. LHQ đồng thời cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng lương thực do cuộc xung đột Nga-Ukraine còn có thể khiến nhiều người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Người đứng đầu Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) - ông Filippo Grandi cho biết “điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại để ngăn chặn số lượng lớn người phải di tản khỏi nhà" chính là nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu, vốn đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2.

. Ukrinform ngày 15-6 dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Oleksiy Danilov thừa nhận rằng tình hình chiến tuyến lúc này đang rất khó khăn khi quân đội Ukraine không có đủ súng và vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên theo ông, Kiev sẽ sớm có được số lượng vũ khí hạng nặng tương đương với Nga để có thể phản công.

“Tình hình ở tuyến đầu đang đầy thách thức và khó khăn. Quân đội của chúng ta đang cố gắng cân bằng tình hình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hiện nay, chúng ta vẫn không có đủ súng, vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, xét đến những gì đang xảy ra trên thế giới, tôi hy vọng Ukraine sẽ sớm ngang bằng Nga, tiến hành cuộc phản công và giải phóng các thành phố và làng mạc đang bị Nga chiếm giữ” - ông Danilov nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: UKRINFORM

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: UKRINFORM

. Cũng theo Ukrinform, trong một tuyên bố đưa ra cuối ngày 15-6, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết ngoài Mỹ, có hơn 40 quốc gia đang trực tiếp hỗ trợ cho Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng.

"Sự hỗ trợ an ninh của Mỹ và của hơn 40 đồng minh và đối tác tiếp tục củng cố lập trường của Ukraine trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình" - Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh.

. Hôm 16-6, UNHCR cho biết có tổng cộng 2.479.398 người tị nạn đã trở về Ukraine kể từ ngày 28-2.

Theo số liệu thống kê của UNHCR, tính đến ngày 14-6, số lượng người Ukraine rời đất nước sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đã vượt quá con số 7,5 triệu người. Hơn 3,3 triệu người tị nạn từ Ukraine đã nhận được quy chế bảo vệ tạm thời trong EU (Liên minh châu Âu).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm