Nóng Nga-Ukraine sáng 16-6: Ukraine quyết liệt bảo vệ TP Sievierodonetsk trước các đợt tấn công liên hoàn từ Nga

(PLO)- Tại Sievierodonetsk, quân Nga tiếp tục nã pháo và phóng tên lửa liên tục vào thành phố từ nhiều hướng song lực lượng vũ trang Ukraine vẫn quyết liệt chống trả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Theo hãng tin Reuters, Ukraine hôm 15-6 đã phớt lờ tối hậu thư của Nga yêu cầu lực lượng nước này đầu hàng tại TP Sievierodonetsk (miền đông Ukraine).

Người đứng đầu chính quyền Sievierodonetsk - ông Oleksandr Stryuk cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng tấn công thành phố từ nhiều hướng nhưng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn kiên cường bảo vệ thành phố mặc dù tất cả các câ cầu nối vào thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn.

Binh sĩ Ukraine ngồi trên một chiếc xe tăng tại TP Sievierodonetsk. Ảnh: UKRINFORM

Binh sĩ Ukraine ngồi trên một chiếc xe tăng tại TP Sievierodonetsk. Ảnh: UKRINFORM

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, hôm 15-6, lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt hai xe tăng T-90 Vladimir của Nga bằng hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng quân đội nước này đã đẩy lùi được một cuộc tấn công khác của Nga nhắm vào khu dân cư Toshkivka ở nước cộng hòa tự xưng Luhansk.

"Để xác định vị trí các đơn vị của Ukraine, Nga đã tiến hành trinh sát trên không. Họ đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để làm nhiễu hệ thống kiểm soát và liên lạc của lực lượng phòng vệ Ukraine" - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.

Ở tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga vẫn đang tập trung trấn giữ các biên giới đã chiếm đóng, ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine về phía khu vực biên giới ở phía bắc Kharkiv.

Tại TP Sievierodonetsk, quân Nga tiếp tục nã pháo và phóng tên lửa vào các vị trí của lực lượng Ukraine. Tại Toshkivka, quân Ukraine cũng đã đẩy lui được một cuộc tấn công khác của Nga.

Xe tăng của lực lượng quân đội Nga. Ảnh: UKRINFORM

Xe tăng của lực lượng quân đội Nga. Ảnh: UKRINFORM

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga - cho biết các kỹ sư công binh của nước này đã vô hiệu hóa hơn 21.000 thiết bị nổ ở khu vực Donetsk và Luhansk.

"Các đội rà phá bom mìn của Lực lượng vũ trang Nga và Bộ Tình trạng khẩn cấp đã thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn ở Donetsk và Luhansk. Tổng cộng 3.085,84 ha diện tích đất đã được kiểm tra, bao gồm 35 tòa nhà, một cây cầu và 9,64 km đường" - ông Mizintsev nói.

. Hôm 15-6, đài RT dẫn lời Thiếu tướng Ukraine - ông Dmitry Marchenko cho biết lực lượng nước này có thể nhắm mục tiêu vào cây cầu bắc qua eo biển Kerch (nối liền Crimea với lãnh thổ của Nga) ngay khi họ nhận được vũ khí cần thiết từ phương Tây.

“Cầu Kerch hoàn toàn là mục tiêu số một của Ukraine. Đây là tuyến đường để Nga gửi đồ dự trữ, chúng ai chỉ cần cắt nó đi. Ngay sau khi con đường đó bị cắt, họ sẽ hoảng sợ” - ông nói.

Động thái của các bên

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

. Ngày 15-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova đã cáo buộc Ukraine đã tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga theo lệnh của Mỹ, theo TASS.

"Những cuộc đàm phán đã bị đóng băng, tạm dừng, bị gián đoạn. Chúng tôi biết rất rõ điều đó bởi vì chúng tôi có thông tin cho rằng đó là yêu cầu từ phía chính quyền Mỹ" - bà Zakharova nói.

. Cũng theo TASS, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky cho biết Nga sẽ nêu vấn đề về tội ác của quân đội Ukraine tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 21-6 tới.

“Thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng pháo tầm xa do các nước phương Tây cung cấp và thực hiện những tội ác của mình. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các hành động của họ tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine dự kiến vào ngày 21-6" - ông tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: UKRINFORM

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: UKRINFORM

. Theo Ukrinform, Bộ trưởng Quốc phòng của hơn 45 quốc gia cùng đại diện của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và EU (Liên minh châu Âu) đã tham gia cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine do Mỹ tổ chức tại Brussels, Bỉ, hôm 15-6.

“Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Vì vậy, chúng ta ở đây để tìm hiểu sâu sắc về sức mạnh của tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang Ukraine và giúp xây dựng sức mạnh bền bỉ cho họ cho những nguy hiểm sắp tới” - ông Austin nói.

Ông kêu gọi các nước huy động thêm viện trợ cho Ukraine và cho biết Mỹ hiện đang nỗ lực để cung cấp cho Ukraine hỏa lực tầm xa, xe bọc thép và hệ thống phòng thủ bờ biển.

Theo Bộ trưởng Austin, nhờ vào hệ thống phóng tên lửa hạng nhẹ HIMARS và các hệ thống tên lửa phóng nhiều lần mà Mỹ gửi tới Ukraine, khả năng phòng thủ của quốc gia này đã tăng cường đáng kể, kết hợp vớihệ thống tên lửa từ Anh và các đồng minh khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: RT

. RT dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ cung cấp thêm cho Kiev khoản “viện trợ an ninh” trị giá 1 tỉ USD, bao gồm hệ thống pháo, đạn dược và tên lửa tiên tiến.

Trong cuộc điện đàm hôm 15-6, ông Biden đã thông báo với người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky - rằng khoản viện trợ sẽ bao gồm “các loại vũ khí bổ sung cho lực lượng pháo binh và phòng thủ bờ biển của Ukraine, cũng như đạn dược mà Kiev cần để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ của họ ở Donbass”.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cuộc họp trước đó cùng ngày tại Brussels (Bỉ) do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dẫn đầu để "phối hợp hỗ trợ quốc tế bổ sung cho lực lượng vũ trang Ukraine”.

Ngoài vũ khí và đạn dược, Tổng thống Biden cho hay Mỹ sẽ gửi cho Ukraine khoản viện trợ nhân đạo 225 triệu USD để “cung cấp nước uống an toàn, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe quan trọng, thực phẩm, chỗ ở và tiền mặt để các gia đình mua sắm những mặt hàng thiết yếu”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

. Ngày 15-6, GTS - nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine - cho biết họ sẵn sàng tăng khối lượng khí đốt vận chuyển qua cửa khẩu Sudzha để hỗ trợ cho EU (Liên minh châu Âu), Reuters đưa tin.

“Để giúp các nước châu Âu trước cuộc khủng hoảng năng lượng, GTS sẵn sàng xem xét khả năng tạm thời tăng thêm khối lượng khí đốt có thể giúp bù đắp lượng khí đốt bị thiếu hụt do cắt giảm nguồn cung từ Nga, tùy theo yêu cầu của châu Âu” - đại diện GTS thông báo trên kênh Telegram của mình.

. Trong bài phát biểu cùng ngày trước Quốc hội Cộng hòa Czech, Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến nước này và cho biết cuộc chiến vì tương lai của cả châu Âu đang diễn ra ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn sự giúp đỡ hào phóng của Cộng hòa Czech trong cuộc đấu tranh này khi ngay lập tức hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông đảm bảo với các chính trị gia Cộng hòa Czech rằng sự ủng hộ của họ sẽ không bị lãng phí.

Tổng thống Zelensky đồng thời kêu gọi người dân Cộng hòa Czech tiếp tục sát cánh với Ukraine và thuyết phục tất cả những ai chưa dám lựa chọn bên trong cuộc đối đầu này. Ông nhấn mạnh sự ủng hộ này cần phải được duy trì trong thời gian dài để mọi thứ có thể kết thúc với chiến thắng thuộc về Ukraine.

Theo Reuters, Tổng thống Zelensky còn thúc giục EU nhanh chóng cho Ukraine tham gia khối này. Ông cũng kêu gọi EU trừng phạt Nga nhiều hơn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) cùng Tổng thống Romania Klaus Iohannis (phải). Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) cùng Tổng thống Romania Klaus Iohannis (phải). Ảnh: AFP

. Cũng trong ngày 15-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên tiến hành những "cuộc thảo luận sâu sắc mới" với Ukraine: "Chúng ta, các nước EU, cần gửi các tín hiệu chính trị rõ ràng tới Ukraine và người dân của họ, những người đã anh dũng chiến đấu suốt những tháng qua".

"Vào một thời điểm nào đó, với sự giúp lực tối đa của EU, tôi hy vọng Ukraine sẽ giành chiến thắng, và đặc biệt khi tiếng súng mất đi, tất cả chúng ta sẽ phải đàm phán. Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo của nước này sẽ phải đàm phán với Nga. Chúng ta (EU) cũng sẽ có mặt xung quanh chiếc bàn đó" - ông Macron nói.

Theo Reuters, ông Macron cùng Thủ tướng Đức - ông Olaf Scholz và Thủ tướng Ý - ông Mario Draghi dự kiến sẽ có chuyến thăm tại Kiev vào ngày 16-6 để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo ba nước đã mất nhiều tuần để tổ chức khi cả ba nhà lãnh đạo phải tìm cách vượt qua những chỉ trích ở Ukraine về phản ứng của họ đối với cuộc xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm