Nóng Nga-Ukraine chiều 15-6: Bất chấp ‘tối hậu thư’ từ Nga, Ukraine quyết kìm chân Moscow từ 3 phía ở Luhansk

(PLO)- Bất chấp "tối hậu thư" từ Nga, Ukraine tuyên bố kìm chân lính Moscow từ 3 phía ở tỉnh Luhansk; ông Zelensky nói hầu hết TP Ukraine bị Moscow tấn công là nơi sống của nhiều người nói tiếng Nga; Nga tuyên bố tập kích kho vũ khí NATO ở miền tây Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine tuyên bố kìm chân Nga từ 3 phía ở tỉnh Luhansk

Lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực khống chế lính Nga từ ba phía cùng một lúc, bảo vệ TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine) và ngăn quân Mocsow tiến vào TP Lysychansk (Luhansk), hãng Ukrinform đưa tin.

"Tình hình ngày càng khó khăn hơn, nhưng các lực lượng của chúng tôi đã khống chế lính Nga từ ba phía cùng một lúc. Họ đang bảo vệ Severodonetsk và ngăn không để Nga tiến về phía Lysychansk” - ông Serhiy Haidai, Tỉnh trưởng tỉnh Luhansk, cho biết.

Ông Haidai cho biết các lực lượng Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào nhà máy hóa chất Azot, nơi có hơn 500 dân thường đang trú ẩn.

“Các tòa nhà cao tầng nằm gần nhà máy hóa chất đang bị phá hủy. Đối phương yếu hơn trong các trận chiến đường phố, đó là lý do tại sao họ sử dụng hỏa lực của pháo binh để phá hủy nhà cửa của chúng tôi” - ông nói thêm.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đặt mìn trên đường đi của quân Mocsow ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AP

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đặt mìn trên đường đi của quân Mocsow ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AP

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết rằng hoạt động phản công của quân Kiev ở vùng Mykolaiv đã khiến cuộc tấn công của đối phương bị đình trệ. Theo đó, quân Nga chịu nhiều tổn thất và rút lui.

Ông Zelensky: Hầu hết TP Ukraine bị Moscow tấn công là nơi sống của nhiều người nói tiếng Nga

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Moscow tuyên bố đang bảo vệ quyền của những người nói tiếng Nga ở Ukraine, nhưng hầu hết các thành phố ở Ukraine mà các lượng Moscow phá hủy đều là nơi sống của người nói tiếng Nga.

Ông Zelensky nói thêm rằng cư dân các khu vực đó đang chuyển sang ủng hộ Ukraine vì “bị sốc về những điều mà Nga đã làm với họ”. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại rằng sẽ chỉ đàm phán với Nga nếu lực lượng Moscow rút khỏi Ukraine.

“Nếu Liên bang Nga sẵn sàng kết thúc chiến tranh, nghĩa là rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, thì cá nhân tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất cứ lúc nào” - ông nói.

Nga tuyên bố tập kích kho vũ khí NATO ở miền tây Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-6 cho biết quân đội của họ đã phá hủy một kho vũ khí do NATO cung cấp cho Kiev ở miền tây Ukraine, sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tăng tốc độ giao vũ khí cho Kiev, tờ The Moscow Times đưa tin.

"Gần thị trấn Zolochiv ở vùng Lviv, tên lửa Kalibr tầm xa có độ chính xác cao đã phá hủy một kho đạn chứa vũ khí mà các nước NATO chuyển giao cho Ukraine, bao gồm cả pháo M777 cỡ nòng 155 mm" - Bộ này tuyên bố.

Nga mở hành lang nhân đạo ở Severodonetsk

Theo đài RT, các lực lượng Nga đã thiết lập một hành lang nhân đạo cho những thường dân bị mắc kẹt rời khỏi nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk vào sáng 15-6.

Trước đó, ngày 14-6, Moscow cho biết Kiev đã đề xuất mở hành lang sơ tán cho dân thường rời nhà máy hóa chất Azot và đi đến TP Lysychansk do Ukraine kiểm soát ở phía bên kia sông Seversky Donets.

Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng chúng bất khả thi, vì tất cả các cây cầu nối Severodonetsk với Lysychansk đều đã bị phá hủy. Phía Nga còn cho rằng xuất này có thể là một kế hoạch giúp lính Ukraine bị kẹt nhà máy thoát khỏi vòng vây của Moscow.

Vì lẽ đó, Nga cho biết chỉ đồng ý cho phép thường dân rời đi theo hướng khác, tới thị trấn Svatovo, do Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng kiểm soát. Hành lang nhân đạo sẽ được duy trì trong 12 giờ kể từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương.

Mexico lên án các chính sách của phương Tây đối với Ukraine

Theo RT, Tổng thống Mexico - ông Andres Manuel Lopez Obrador đã chỉ trích các nước phương Tây về cách tiếp cận của họ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cho rằng làn sóng viện trợ vũ khí hiện sẽ chỉ dẫn đến “đổ máu nhiều hơn”.

Vị tổng thống Mexico nhận định việc gửi vũ khí tới Kiev - một chính sách được Mỹ và hầu hết các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ mạnh mẽ - đang khiến gia tăng thương vong cho tất cả các bên, đồng thời nhấn mạnh đây là một hành động “trái đạo đức”.

Tổng thống không nói rõ về việc làm thế nào để ngăn chặn được các hành động thù địch, nhưng tiếp tục nói rằng “không nên tiếp tục thực hiện chính sách này”. Theo ông, chính sách vũ khí của phương Tây được “giới tinh hoa” thúc đẩy chứ không phải là ý nguyện của “người dân”.

Mặc dù tuyên bố không ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động nhằm vào Ukraine, song Mexico từ chối tham gia vào các hoạt động trừng phạt của phương Tây nhắm vào nền kinh tế Moscow.

Tháng trước, ông Obrador tuyên bố đất nước của ông tìm cách “giữ thái độ trung lập” đối với cuộc xung đột, bất chấp sức ép từ Washington.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm