Nghi vấn một bé gái 2 tuổi nguy kịch vì bị bạo hành

(PLO)- Cháu bé 2 tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi, đa chấn thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra vụ việc một cháu bé 2 tuổi bị chấn thương sọ não, dập phổi, đa chấn thương có dấu hiệu bị bạo hành.

Cháu bé tên là CPL, con của chị Cao Thị Thương (36 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk)

Cháu CPL đang hôn mê, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh KL

Cháu CPL đang hôn mê, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh KL

Thông tin ban đầu, ngày 16-7, bà Huỳnh Thị Thanh Hằng đưa cháu bé đến cấp cứu tại Bệnh viện nhi Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê. Xác định cháu bé bị thương quá nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nên các bác sĩ quyết định chuyển bé gái đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để phẫu thuật cấp cứu.

Tại đây, bà Hằng tiếp tục khai gian tên bé CPL là HNHB. Tuy nhiên, khi biết tình trạng bé gái nguy kịch, bà Hằng mới chịu khai lại tên thật và lai lịch của cháu.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trình báo tới Công an TP Đà Lạt.

Vào cuộc điều tra, công an xác định cháu L được gia đình gửi cho bảo mẫu Cao Thị Đào làm việc tại Trường mầm non S.M (phường 9, TP Đà Lạt) từ tháng 6-2022.

Gần đây, cô Đào sửa nhà nên nhờ cô Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) và Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) trông coi, nuôi cháu L tại một nhà trọ ở phường 12 (TP Đà Lạt).

Hiện, cháu L vẫn trong tình trạng hôn mê, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm