Người bắn giám đốc công ty bất động sản lãnh 10 năm tù

(PLO)- Từ nghi ngờ, mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Thuận mang súng đến quán cà phê tìm giám đốc công ty xây dựng bất động sản để gây án. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đậu Đức Thuận tám năm sáu tháng tù về tội giết người, một năm sáu tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thuận phải chấp hành 10 năm tù.

Bị cáo Thuận tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Thuận tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, trong quá trình làm ăn, Thuận (38 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) có nghi ngờ và mâu thuẫn với anh NĐT (49 tuổi, giám đốc công ty bất động sản, xây dựng ở TP Vinh, Nghệ An) nên nảy sinh ý định giết anh T.

Khoảng 8 giờ ngày 20-11-2021, Thuận mang khẩu súng K59 có sẵn bảy viên đạn đi xe taxi đến quán cà phê bên đường Đinh Công Tráng (phường Quang Trung, TP Vinh) tìm anh T.

Bước xuống khỏi xe taxi, Thuận mang súng đi vào quán cà phê, tiến lại gần, cầm súng chĩa nòng hướng vào vùng ngực của anh T và bóp cò. Anh T bị bắn trúng vào vùng tay trái và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thuận bị Công an TP Vinh bắt giữ ngay sau đó.

Kết quả giám định pháp y anh T bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 55%. Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp Y tâm thần Bắc Miền Trung cho biết: Tại thời điểm giám định, Thuận bị các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng quá nhiều loại chất ma túy và các chất tác động tâm thần khác. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Thuận đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Thuận khai khẩu súng là Thuận mua khi đang làm ăn ở Lào. Tại phiên Tòa, bị cáo Thuận thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm