Khởi tố người bắn giám đốc do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đậu Đức Thuận (37 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) về 2 tội danh: tội giết người và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Súng và đạn Thuận tàng trữ trái phép dùng đi gây án. 

Nạn nhân bị Thuận dùng súng bắn là anh NĐT (49 tuổi, giám đốc một doạnh nghiệp, trú TP Vinh)- được đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị.

Như đã đưa tin, sáng 20-11, Thuận đi đến quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng (thuộc khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh). Lúc này anh T. đang ngồi uống cà phê với một số người bạn. Thuận tiến vào quán cà phê rút súng ra bắn anh T.  khiến anh gục tại chỗ.

Anh T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng và gãy xương cánh tay. 

Đậu Đức Thuận bị bắt. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an TP Vinh khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Thuận bị bắt khi đang lẫn trốn ở phường Quán Bàu (TP Vinh). Tang vật công an thu giữ thu giữ một khẩu súng K59, 2 viên đạn. Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng Thuận dùng gây án là súng quân dụng.

Thuận khai nhận nguyên nhân dẫn đến nổ súng là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.