Người bán lá dong phấn khởi sau 2 năm lỗ liên tiếp

(PLO)- Người bán lá dong trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình, TP.HCM), phấn khởi vì năm nay buôn bán có khởi sắc hơn hai năm trước.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xuất hiện mỗi năm một lần từ 15-29 (Âm lịch), chợ lá dong trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn giao với đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TP.HCM) là nơi bày bán lá dong lớn nhất tại khu vực TP.HCM.

lá dong
Lá dong còn rất nhiều trên đường CMT8 (quận Tân Bình). Ảnh: HỒNG THẮM

Ngày 5-2, theo ghi nhận PV PLO, 500 mét vỉa hè đường CMT8 (quận Tân Bình) có chưa đến 15 tiểu thương bán lá dong, số lượng giảm hơn một nửa so với hai năm trước.

Năm nay, theo chia sẻ của đa số tiểu thương bán lá, do số lượng người bán giảm nên tình hình buôn bán có khởi sắc hơn.

lá dong
Người dân chọn mua lá dong về gói bánh chưng. Ảnh: HỒNG THẮM

Bà Trắng (67 tuổi, ngụ quận 1), tiểu thương có hơn 42 năm bán lá dong rong rủi từ khu vực chợ Cầu Muối (cũ) đến đường Cách Mạng Tháng 8 cho biết, năm nay đa số tiểu thương lá dong phấn khởi vì cầu nhiều hơn cung.

Theo bà Trắng, vào khoảng thời gian này hai năm trước, hơn 500 mét đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) đông nghịt người bán lá dong, người mua thì lay lắt, khiến đa số tiểu thương phải bán vốn chịu lỗ hoặc đổ bỏ để về quê ăn Tết sớm.

tieu-thuong-cat-tia-la-dong.jpg
Tiểu thương tranh thủ buổi trưa ít khách để cắt tỉa lại và chọn lại các loại lá dong. Ảnh: HỒNG THẮM

"Chúng tôi bán 24/24 vào những ngày này, thời gian bán đắt nhất là vào buổi sáng và chiều tối, buổi trưa thì khách đến mua lai rai" - bà Trắng nói.

la-dong.jpg
Chợ lá dong tấp nập vào buổi chiều 4-2. Ảnh: HỒNG THẮM

Lá dong được bán theo bó, mỗi bó gồm 50 lá được bó chặt và chia thành bốn loại gồm loại cỡ nhỏ, trung, đại và nhất. Chất lượng lá mỗi loại khác nhau vì thế giá mỗi loại cũng khác, dao động từ 20.000-120.000 đồng/bó tùy kích cỡ và chất lượng.

Sáng và
Sáng và chiều là thời gian các sạp lá dong trên đường CMT8 tấp nập người mua.

Ngoài lá dong, các tiểu thương tại đây còn bày bán thêm lá chuối, lá riềng, dây lạt, khung gói bánh. Các mặt hàng được bán với giá vừa, lá chuối có giá dao động từ 15.000-25.000 đồng/kg, dây lạt được bán 10.000 đồng/bó, 3 bó/20.000 đồng, khung gói bánh đủ kích cỡ có giá từ 20.000-25.000 đồng/khung.

Theo nghề bán lá dong hơn 20 năm, chị NTT (ngụ Đồng Nai) cho hay, lá dong được lấy từ khắp các tỉnh như Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đồng Nai... nhưng nổi tiếng nhất là lá dong khu vực Bà Điểm (Hóc Môn). Lá nơi đây mềm dẻo, gói bánh không bị bể, màu lá xanh mướt kể cả khi luộc chín nên được nhiều người ưa chuộng.

20240204165215_IMG_5422.JPG
Tiểu thương tất bật gói lá cho khách. Ảnh: HỒNG THẮM

"Khách mua lá dong năm nay tăng gấp hai lần so với hai năm trước, trong đó đa số là các hộ gia đình, ngoài ra còn có số đông các đơn vị cơ quan như trường học, các phường mua về tổ chức các hội thi gói bánh và một số khách sỉ là các lò bánh tại TP" - bà T phấn khởi nói.

Theo chị T, lợi nhuận từ tiền bán lá sau khi trừ đi chi phí gốc và vận chuyển năm nay rơi vào khoảng 10 đến 20 triệu đồng. Số tiền này phần nào bù vào phần lỗ chị và gia đình đã gồng gánh hai năm trước.

20240204123543_IMG_5389.JPG
Ngoài lá dong gói bánh, nhiều tiểu thương còn bày bán cả bánh chưng gói sẵn. Ảnh: HỒNG THẮM

Hiện đã vào dịp cận Tết, nhiều tiểu thương cho biết đã đặt thêm từ một đến hai xe lá dong để bán vào các ngày còn lại do dự kiến số lượng người mua còn tăng trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm