Người chết vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo

(PLO)- Người chết, người đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo trong khi những hộ nghèo thì không nhận chính sách hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo phản ánh hơn 10 hộ gia đình ở thôn 4, xã Krông Jing, huyện Mđrắk có tên trong danh sách hộ nghèo nhưng không nhận được chính sách hỗ trợ nào của nhà nước.

Theo đó, trong danh sách hộ nghèo năm 2018 và 2019 do thôn 4 gửi lên UBND xã Krông Jing phê duyệt có tên ông Nguyễn Đình Chuyển, trong khi ông Chuyển đã mất từ tháng 5-2017.

Còn ông Trần Văn Đông đã chuyển hộ khẩu thường trú đi nơi khác từ tháng 4-2016 cũng có tên trong danh sách hộ nghèo.

Trụ sở UBND xã Krông Jing. Ảnh: VL

Trụ sở UBND xã Krông Jing. Ảnh: VL

Phản ánh với PV., vợ ông Chuyển cho biết sau khi chồng bà mất, chính quyền địa phương đã cắt hết các chế độ hỗ trợ cho người nghèo. Bà không hề hay biết chồng mình lại có tên trong danh sách hộ nghèo.

Còn ông Đông xác nhận với PV là gia đình ông đã cắt hộ khẩu chuyển đi tỉnh khác sinh sống từ tháng 4-2016.

Bà Thái Thị D. thắp hương cho chồng là ông Nguyễn Đ.Ch. đã mất nhưng lại có tên trong danh sách hộ nghèo. Ảnh: VL

Bà Thái Thị D. thắp hương cho chồng là ông Nguyễn Đ.Ch. đã mất nhưng lại có tên trong danh sách hộ nghèo. Ảnh: VL

PV đặt câu hỏi vì sao người chết, người đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo. Ông Y Thiếu Byă, Chủ tịch UBND xã Krông Jin, từ chối trả lời với lý do xã đã báo cáo với UBND huyện Mđrắk.

Trong khi đó, lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH huyện MĐrắk lại đề nghị PV làm việc với UBND xã Krông Jing để được giải thích.

Trao đổi với PLO, ông Trương Đình Hứa (53 tuổi, trú tại thôn 4, xã Krông Jing) cho biết ông cùng hơn 10 hộ dân ở thôn đã gửi đơn khiếu nại về giải quyết quyền lợi hộ nghèo.

Ông Trương Đình Hứa trao đổi với PV. Ảnh: VL

Ông Trương Đình Hứa trao đổi với PV. Ảnh: VL

Theo ông Hứa, năm 2016 đến nay, ông cùng những hộ tại thôn 4 dù có tên trong danh sách hộ nghèo nhưng không hề nhận được chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, UBND xã Krông Jing đã công nhận gia đình anh Nguyễn Văn Thủy (30 tuổi, con rể ông Hứa) và Trương Thị Ly (28 tuổi, con gái ông Hứa) là hộ nghèo. “Toàn bộ các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, gia đình con gái tôi không nhận được bất cứ khoản nào”, ông Hứa khẳng định.

Tương tự, hộ bà Nguyễn Thị Hiền cho biết gia đình bà này thuộc diện nghèo (mãi mãi), nhưng tiền điện và gạo năm nhận được, năm không có. Hộ ông Đoàn Văn Dũng, xác nhận không biết gia đình được hộ nghèo và không được hưởng chế độ gì.

Hộ ông Nguyễn Văn Tùng xác nhận có tên trong danh sách hộ nghèo từ năm 2016 đến 2019 cũng chưa nhận hỗ trợ từ chính quyền...

Ông Y Thiếu Byă, xác nhận xã vừa có báo cáo UBND huyện về những trường hợp nhận hộ nghèo không đúng quy định.

Vị chủ tịch UBND xã Krông Jing cho biết thêm, sẽ kiểm tra lại thông tin một số hộ dân trên chưa nhận chính sách hộ nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm