Người đàn ông Pháp gây tai nạn chết người được mẹ bị hại làm đơn bãi nại

(PLO)- Người đàn ông Pháp gây tai nạn làm một người ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tử vong nhưng được mẹ bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự tại tòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Simon Metivier (quốc tịch Pháp, thường trú tại TP.HCM, tạm trú tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Simon nghe VKS đọc cáo trạng tại tòa ngày 14-4. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Simon nghe VKS đọc cáo trạng tại tòa ngày 14-4. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu và được đại diện gia đình bị hại làm đơn bãi nại, xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Ngoài ra, bị hại có một phần lỗi khi tham gia giao thông khi chưa chấp hành đúng quy định theo Điều 32 Luật giao thông đường bộ.

Tòa cho rằng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội với lỗi vô ý. Bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết 02/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.

Theo cáo trạng, vào lúc 21 giờ ngày 18-9-2021, Simon Metivier chạy xe máy chở theo vợ lưu thông trên đường tỉnh lộ 921, hướng từ xã Trung Hưng về thị trấn Cờ Đỏ. Khi tới địa phận ấp Thạnh Hưng, xã Trung Hưng, do thiếu quan sát nên xe của Simon va chạm với anh NVB đang đi bộ phía trước cùng chiều.

Tai nạn xảy ra làm cả hai vợ chồng Simon ngã xuống đường, anh B. thì bất tỉnh. Gia đình anh B. và vợ Simon đưa anh anh B. đi cấp cứu, đến 23 giờ 30 cùng ngày thì anh B. tử vong. Nguyên nhân tử vong do dập não và xuất huyết não, sau chấn thương sọ não nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm