Người dân "thấp thỏm" khi sống chung với đường xuống cấp 10 năm trời

(PLO)- Tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có một đoạn đường xuống cấp khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân sống tại tuyến đường Bà Điểm 4 (xã Bà Điểm, ấp Tiền Lân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đoạn đường Bà Điểm 4 từ trường tiểu học Bùi Văn Ngữ (huyện Hóc Môn) trở xuống thì đường xuống cấp, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi…, gây nguy hiểm cho việc đi lại của người dân đặc biệt là các em học sinh.

Nắng bụi, mưa lầy lội

Đường xuống cấp.jpg
Đường Bà Điểm 4 (xã Bà Điểm, ấp Tiền Lân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi khi trời mưa lớn. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Nguyễn Thị Bé, ngụ tại đường Bà Điểm 4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, cho biết gần 10 năm nay người dân phải chịu cảnh khổ sở, mỗi ngày đều phải đi qua đoạn đường này. Mỗi khi trời mưa lớn, con đường lại ngập thêm không có cống thoát nước nên nước còn tràn vào nhà dân.

“Đường xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi, mưa thì ngập, người đi đường không thấy nên rất dễ xảy ra tai nạn do bị sụp ổ gà. Đặc biệt, nhiều lần tôi chứng kiến nhiều học sinh áo trắng tới trường mà bị sụp ổ gà mình mẩy ướt nhẹp, quần áo lấm bẩn” - bà Bé cho hay.

z4838136755297_89de5abcdf3df74c21eb9d3dc43697b9.jpg
Mặt đường xuống cấp, trơn trợt hơn khi trời mưa, khiến nhiều người dân qua lại rất khó khăn. Ảnh: TRẦN MINH

Tương tự, ông Nguyễn Hải, ngụ tại đường Bà Điểm 4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, thấy chúng tôi đang ghi nhận, bèn chạy lại, nói: Đường này rất nhiều học sinh và thầy cô qua lại, có lần tui chứng kiến họ bị té vì đường trơn trượt mỗi khi mưa, tội lắm.

Dù đã được UBND xã Bà Điểm khắc phục tạm thời bằng việc trải đá bi để trám các ổ gà nhưng đâu vẫn vào đấy. Tôi và người dân nơi đây rất mong có một con đường nhựa để hết chịu cảnh nắng thì bụi, mưa thì lầy lội” - ông Hải bày tỏ.

z4838127134204_7c6aa484b128f05e39e731008b47e823.jpg
Đoạn đường Bà Điểm 4 từ trường tiểu học trở xuống thì lại không được trải nhựa, xuống cấp. Ảnh: TRẦN MINH

Vận động nhà nước và người dân cùng làm

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Thảo, chủ tịch UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cho hay, UBND xã đã nắm tình hình và đã có phương án đề xuất duy tu, sữa chữa hàng năm.

Theo đó, UBND xã cũng đề xuất danh mục đầu tư công trung hạn, theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, đang chờ thành phố xem xét chấp thuận.

“Về giải pháp trước mắt, UBND xã Bà Điểm cũng có những biện pháp tạm thời tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong việc đi lại như trải đá bi, duy tu lại những đoạn bị xuống cấp. UBND xã cũng đã vận động theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm và được người dân ủng hộ”- ông Thảo nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm