Người Huế ở các tỉnh phía Nam làm theo hướng dẫn này để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng

Ngày 24-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có hướng dẫn đăng ký chương trình kết nối hỗ trợ công dân Thừa Thiên – Huế gặp khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Thừa Thiên Huế đã tổ chức 2 đợt đón người dân đang sinh sống tại TP.HCM về quê. Ảnh: NGUYỄN DO

Công dân ở các tỉnh, TP phía nam đang áp dụng Chỉ thị 16 gặp khó khăn, mất việc làm đăng kí thực tiếp tại ứng dụng Hue-S, chọn "Chống dịch bệnh" và chọn chức năng "Đăng ký hỗ trợ" (có thể nhờ người khác hỗ trợ đăng ký giúp).

Hệ thống sẽ chuyển thông tin đăng ký về đến phường, xã của tỉnh Thừa Thiên – Huế, nơi có gia đình, thân nhân người cần hỗ trợ để chính quyền địa phương kiểm tra, xem xét hỗ trợ.

Sau đó chính quyền địa phương thực hiện hỗ trợ thông qua gia đình, người thân của người cần hỗ trợ hoặc chuyển tiền cho người cần hỗ trợ thông qua tài khoản đã đăng ký.

Hướng dẫn cụ thể của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Như PLO đã thông tin, nhằm chia sẽ và hỗ trợ công dân Thừa Thiên Huế ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam (đang áp dụng chỉ thị 16) đang gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch, Thừa Thiên Huế có mức hỗ trợ đợt một bằng tiền mặt dự kiến 1 triệu đồng/hộ.

Trước đó, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có thư kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ bà con đồng hương đang ở các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm