Người mua vàng đang lỗ

(PLO)- Giá vàng liên tục lao dốc khi không còn nhiều thông tin tích cực hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo các chuyên gia, vàng luôn biến động mạnh một khi các tổ chức lớn thực hiện mua bán.

Mới đây, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới cho biết lượng vàng nắm giữ của họ đã giảm 0,8% xuống 1.041,9 tấn. Cú xả hàng này đã khiến vàng giảm giá.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích OANDA cho biết, giá vàng ngày càng khó dự đoán khi nhiều nhà đầu tư tái cân bằng danh mục đầu tư trong nửa cuối năm vì lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng.

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) liên tiếp dự báo tăng mạnh lãi suất cũng gây sức ép lên giá vàng.

Phiên giao dịch hôm nay (5-7), giá vàng thế giới chỉ còn 1.810 USD/ounce, tương đương 51,4 triệu đồng/lượng.

Theo Gold Price, với giá vàng này người mua vàng và nắm giữ trong một tháng qua đang lỗ 29 USD/ounce, tương đương 824.000 đồng/lượng.

Sáng nay, vàng PNJ và SJC đang bán ra thị trường lần lượt là 54 và 68,7 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm