Người phụ nữ hầu tòa vì bán vé số kiêm lô đề

Mới đây, TAND quận 12, TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1976; tại Đồng Tháp) sáu tháng tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, bị cáo bán số đề tại đại lý vé số Đại Lộc dựa trên hình thức kết quả xổ số kiến thiết để thu lời. Trưa 28-2, Nguyễn Thị Tuyết Đào đi bộ đến đại lý trên để mua số đề. Chiều cùng ngày, Đào quay lại đại lý để dò số thì thấy trúng 730.000 đồng. Trong lúc bị cáo đang đưa tiền cho Đào thì bị công an phường phát hiện, bắt quả tang và lập hồ sơ xử lý.

Theo kết quả điều tra, bị cáo bán số đề từ ngày 12-2, mỗi ngày trung bình bán được 4,5-5 triệu đồng, thu lời 250.000-300.000 đồng. Bị cáo đã bán được tổng cộng 8,9 triệu đồng.

 Bị cáo Trần Thị Ngọc Thúy tại tòa. Ảnh: CH

Ngoài bán số đề, Thúy còn ghi vào phơi đề. Thúy khai, 15 giờ hàng ngày có một người tên Dũng (không rõ lai lịch) đến lấy phơi đề. Thúy không nhớ rõ số tiền thu được cũng như địa chỉ người mua số đề. Các phơi đề Thúy không còn lưu giữ.

HĐXX hỏi vì sao ý thức được việc ghi bán lô đề là phạm pháp nhưng bị cáo vẫn làm? Thúy nói trước có bán hàng ăn nhưng thua lỗ nên chuyển sang làm in ấn cùng chồng. Do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên Thúy chuyển sang bán xổ số kiến thiết thu nhập được 150.000-200.000 đồng/ngày. Thấy có thể ghi bán lô đề để thêm thu nhập nên Thúy làm.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, mong tòa xử nhẹ để được phụ chồng làm in kiếm thêm thu nhập nuôi con.

HĐXX nhận định bị cáo vi phạm lần đầu, có nhân thân tốt. Nhưng hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm