Người Việt làm việc gần 2 tháng mới đủ tiền mua iPhone 15

(PLO)-Người Việt mất thời gian lao động rất lâu mới mua được một chiếc iPhone.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong 3 năm gần đây, thống kê iPhone Index của Picodi cho thấy, người tiêu dùng Mỹ ngày càng mất ít thời gian lao động để mua iPhone. Cụ thể năm 2021, người Mỹ chỉ mất 5,9 ngày lao động là có đủ tiền mua iPhone mới.

Năm 2022, thời gian lao động rút ngắn xuống 5,7 ngày, và bước sang năm 2023, khi Apple giới thiệu iPhone 15, người Mỹ cũng chỉ mất 5,3 ngày công lao động.

Với việc thời gian lao động được rút ngắn để mua iPhone cũng cho thấy, thu nhập của người tiêu dùng Mỹ đã tăng mạnh mẽ.

Người tiêu dùng Việt mất gần 2 tháng làm việc mới đủ tiền mua iPhone 15. Video: Phương Minh

Picodi chỉ mới đưa Việt Nam vào chỉ số iPhone Index của mình trong năm 2023. Theo đó, người tiêu dùng Việt Nam mất đến 55,6 ngày lao động mới mua được iPhone 15.

Trong khu vực Đông Nam Á, người Philippines mất nhiều công lao động nhất với 79,5 ngày mới đủ tiền mua iPhone 15.

Dù thu nhập chưa cao nhưng người Việt vẫn chịu chi số tiền lớn cho iPhone vì sự hấp dẫn của thương hiệu này.

Thực tế, iPhone bán rất chạy trên toàn thế giới đã minh chứng người Việt thích iPhone không có gì khó hiểu.

Theo Hãng nghiên cứu thị trường Statista, iPhone là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Kể từ khi ra mắt thị trường vào năm 2007, Apple đã bán được hơn 1,5 tỉ chiếc trên toàn thế giới.

Hãng Statista nhấn mạnh, sức hấp dẫn của iPhone với người tiêu dùng toàn cầu đến từ khả năng sáng tạo và tính cạnh tranh của chiếc điện thoại này.

Điện thoại iPhone là sản phẩm rất quan trọng với Apple. Sự tăng trưởng doanh thu qua từng năm của hãng công nghệ Mỹ cũng nhờ vào việc bán chạy iPhone so với nhiều sản phẩm khác của hãng.

Cụ thể, trong quý đầu tiên của năm 2009, doanh số bán iPhone đóng góp khoảng 1/4 doanh thu của Apple. Tính riêng quý 3-2023, doanh thu của iPhone đạt 40 tỉ USD.

Xét về sản lượng bán ra, năm 2007, thời điểm iPhone được giới thiệu ra thị trường chỉ có doanh số 1,39 triệu chiếc. Nhưng trong năm 2022, Apple đã bán được 225,3 triệu chiếc điện thoại iPhone.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm