Người Việt vẫn ồ ạt mua xe máy, ô tô

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán Bảo Việt cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, dù trải qua 2 lần dịch COVID-19 bùng phát nhưng doanh số bán ô tô, xe máy của các hãng không hề suy giảm.
Theo đó, luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, các hãng ô tô đã bán được 115.044 chiếc, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm 2020 (bán 79.396 chiếc).
Trước đó, khi dịch COVID-19 xuất hiện, doanh số bán ô tô năm 2020 suy giảm rất mạnh với 8 tháng liền tăng trưởng âm. Doanh số này chỉ lấy lại đà hồi phục vào 2 tháng cuối năm 2020.
Tuy nhiên, năm 2021 cũng trải qua 2 đợt dịch nhưng doanh số ô tô vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong tháng 4-2021, tốc độ tăng trưởng lên đến 149%.
Đối với thị trường xe máy, hãng xe máy Honda vẫn bán rất tốt trong 5 tháng đầu năm. Trong 5 tháng qua, Honda đã bán gần 1 triệu chiếc xe máy. Điều này cho thấy sức hút về mặt thương hiệu, cũng như tình trạng bão hoà thị trường xe máy không hề gây tác động tiêu cực nào cho Honda.
"Chúng tôi cho rằng doanh số bán xe máy và ô tô có khả năng sẽ bị ảnh hưởng trong tháng 6-2021 trước khi dần dần phục hồi vào các tháng về sau kỳ vọng kiểm soát COVID-19 tốt hơn và triển khai vắc xin tích cực"- Công ty chứng khoán Bảo Việt đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm