Người yêu cũ 'hỗn chiến' với người yêu mới, 1 thiếu niên vô can bị chém

(PLO)- Từ chuyện nhắn tin trêu chọc người yêu cũ, hai thanh niên hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn" và rủ bạn bè cùng đi đánh nhau dẫn đến một thiếu niên vô can bị thương tích 11%...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Đại Phú (16 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi) và 8 bị cáo khác (từ 12 đến 15 tuổi) về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

người yêu cũ
Trận hỗn chiến làm một người vô can bị thương bắt nguồn từ tin nhắn trêu chọc người yêu cũ. Ảnh: T.T

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Đại Phú và Nguyễn Bảo Ng (16 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) từng có mối quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Chị Ng sau đó có bạn trai mới là Trần Minh Phúc (19 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội).

Ngày 29-1, Phú nhắn tin trêu chọc chị Ng. Bị người yêu cũ trêu, thiếu nữ đã kể lại cho người yêu mới nghe. Do bênh bạn gái nên Phúc tức giận, sử dụng tài khoản Mesenger của mình, nhắn tin chửi Phú.

Hai thanh niên hẹn khuya ngày 30-1 gặp nhau tại khu vực đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội để “giải quyết mâu thuẫn”. Sau đó, hai bên đều rủ thêm người.

Nhóm của Phú thống nhất đi lấy hung khí gồm tuýp sắt, tuýp sắt gắn dao phóng lợn… để đánh nhau với nhóm của Phúc. Khi đi, cả nhóm dàn hàng ngang 6 xe máy, bóp còi inh ỏi, vượt đèn đỏ, dựng tuýp sắt có gắn dao phóng lợn lên cao.

Khi đến ngã 3 phố Bùi Quốc Khái (quận Hoàng Mai), nhóm của Phú nhìn thấy Phúc đang đứng ở khu vực bãi trông xe nên dừng lại. Lúc này, nhóm của Phúc chỉ còn lại Phúc và đối tượng Đặng Đức, còn các đối tượng khác chờ lâu nên đã bỏ về từ trước. Ở bốt trông xe còn có cháu Q.A (14 tuổi) cùng một số cháu khác và bảo vệ của bãi trông xe.

Nhìn thấy nhóm của Phú đi đông người và cầm hung khí lao vào bãi gửi xe, Phúc liền chạy vào bên trong bốt trông xe. Cùng lúc đó, cháu Q.A và một số cháu khác nhìn thấy các đối tượng cầm hung khí lao về phía mình nên bỏ chạy.

Nhóm của Phú nghĩ cháu Q.A là người trong nhóm của Phúc nên đuổi theo. Các bị cáo đi cùng Phú dùng tuýp sắt đâm vào người cháu bé. Còn Huỳnh Đại Phú và Nguyễn Minh Đức dùng chân đạp vào người cháu.

Khi cháu Q.A nằm bất động và chảy nhiều máu, nhóm của Phú mới dừng tay, đuổi theo nhóm Phúc.

Phúc cầm tuýp sắt ném về phía nhóm người của Phú rồi bỏ chạy thì bị hung khí của nhóm Phú làm bị thương, sau đó bị chém đến khi ngất đi.

Do được cấp cứu kịp thời nên cả Phúc và cháu Q.A may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định thương tích, cháu Q.A bị tổn hại 11% sức khỏe, Phúc bị tổn hại 8% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, tòa án tuyên phạt bị cáo Phú 42 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 36 đến 60 tháng tù về tội giết người, gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm