Nhà 20 m2 nuôi đến 17 con chó, mèo!

Việc chăn nuôi rất mất vệ sinh kéo dài sáu, bảy năm nay. Dân kêu ca nhiều lần nhưng địa phương mặc kệ.

Gọi đến đường dây nóng của báo Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ở đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) phản ánh: Nhà số 50 Thanh Đa của bà Nguyễn Thị Phim (80 tuổi) nuôi cả chục con chó, mèo nhưng không đảm bảo vệ sinh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Bà con đã nhiều lần đề nghị phường xử lý nhưng đâu lại vào đó.

Bầy chó, mèo ở chung với gia chủ

PV đã đến nhà bà Phim để tìm hiểu vụ việc. Nhà bà nằm ở mặt tiền đường Thanh Đa, rộng khoảng 20 m2, được rào lại bằng khung cửa sắt. Bên trong căn nhà có bảy con chó lớn, năm con chó nhỏ và năm con mèo, con nằm trên giường, con đứng trên ghế, con đang lục lọi những đống đồ đặt ngổn ngang trong nhà... Dưới nền gạch có thau cơm văng tung tóe; phân, nước tiểu của chó, mèo vương vãi khắp nơi.

Trong vai người mua chó, PV xin vào nhà nhưng bà Phim không đồng ý vì “mấy con chó này dữ lắm, chỉ có tui mới tiếp xúc được với chúng, muốn mua thì đứng bên ngoài xem”.

Bà Phim kể: “Tui nuôi chó, mèo đã được sáu, bảy năm. Tui thương tụi nó lắm. Mấy con chó lớn trả bao nhiêu tui cũng không bán, để cho nó đẻ rồi tui bán chó con. Mấy con chó nhỏ tui bán 300.000 đồng/con, còn mèo thì nuôi chơi. Tui để tụi nó ở chung trong nhà, không nhốt trong chuồng mà cũng không thả ra ngoài. Thấy đông vậy nhưng chúng rất dễ nuôi, chỉ cần bỏ cơm, một ít thịt cho chúng ăn là được. Chúng tiểu tiện ngay tại chỗ, khi nào dơ quá thì tui quét dọn. Nhà chỉ có mình tui nên chẳng ai bị phiền hà” (!).

Nhà 20 m2 nuôi đến 17 con chó, mèo! ảnh 1

Hàng xóm kêu trời!

Theo lời nhiều người hàng xóm thì cách đây hai năm bà Phim sống cùng chồng. Sau đó, ông bị bà đuổi đi (như cách nói của bà) và từ đó bà sống một mình bằng số tiền cho thuê bốn phòng trọ ở phía sau nhà. Bà ít giao du với ai và thỉnh thoảng khóa cửa đi vắng mấy ngày để lại bầy chó, mèo kêu la ỏm tỏi. 

Chị L., một người ở trọ, rầu rĩ: “Tôi thuê phòng trọ của bà Phim được khoảng bốn năm. Lúc mới đến, tôi đã thấy bà nuôi nhiều chó, mèo. Ban đầu tôi nghĩ bà nuôi trong nhà chắc không ảnh hưởng gì. Nào ngờ, ở được một thời gian thì gia đình tôi phát hoảng với mùi hôi khủng khiếp bốc lên từ nhà bà. Nhiều lần tôi nhắc bà thường xuyên dọn dẹp nhưng bà cự ghê hồn, lại còn hăm đuổi chúng tôi. Do công việc đã ổn định và ngại các con bị xáo trộn chuyện học hành nên tôi phải ráng ở lại”.

Ông H., ở gần nhà bà Phim, than thở: “Sống ở đây cực khổ hết biết! Nhà tôi suốt ngày phải đóng cửa để ngăn mùi hôi thối. Đặc biệt, những ngày nắng nóng đổ lửa, mỗi lần đi ngang nhà bà ai nấy cũng buồn nôn. Nhà bà ở đầu hẻm nên mỗi khi có gió lùa vào là các hộ ở bên trong lãnh đủ. Ấy vậy mà giờ còn đỡ hơn khoảng ba năm về trước, bà hay thả rông chó, nhiều người đi ngang đã bị chó cắn. Chính tôi đã bị chó của bà cắn năm lần và lần nào cũng phải tự bỏ tiền ra chích ngừa. Tôi cũng có mấy lần định chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng sợ mất mối làm ăn nên đành cắn răng chịu đựng. Do không nói chuyện được với bà nên tôi chỉ còn biết nhiều lần gọi điện thoại báo tin cho phường. Phường cũng có cử người xuống nhưng không thấy xử lý gì”.

“Mà đâu chỉ có mùi hôi!”. Bà S. ở kế bên nhà bà Phim kể thêm:  “Nhà tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất, ngoài mùi hôi thì mỗi khi có tiếng động dù lớn hay nhỏ, chó trong nhà bà sủa inh ỏi cả ngày lẫn đêm. Cứ ba, bốn ngày, khi nào mùi hôi bốc lên không chịu nổi, tôi lên tiếng thì bà mới dọn. Thế nhưng bà chỉ dùng nước tạt ra phía trước nhà, nước dơ chảy dài sang nhà kế bên rất ô nhiễm. Quá bức xúc, tôi đã nhiều lần gọi điện thoại đến UBND phường. Phường cũng tiếp nhận nhưng lại không giải quyết”.

Không đủ điều kiện vệ sinh mà vẫn cho nuôi

Ông Trần Quang Ngân, Trưởng Trạm thú y quận Bình Thạnh, cho biết: Theo ghi nhận của trạm thì vào năm 2011, hộ bà Nguyễn Thị Phim có đăng ký nuôi bảy con chó, năm con mèo và được cấp sổ theo dõi, tiêm phòng bệnh dại theo định kỳ.

. Ông có ý kiến gì khi UBND phường nơi bà Phim cư trú không nắm được bà nuôi bao nhiêu con chó, mèo để quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo việc nuôi chó, mèo của bà không gây ô nhiễm môi trường?

+ Do nhiều việc nên phường không thể nắm số hộ đăng ký nuôi chó, mèo tại phường. Thường thì với những trường hợp như bà Phim, trạm sẽ kết hợp với UBND phường, Phòng TN&MT quận xuống kiểm tra, xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường vì hiện nay chưa có quy định cấm nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM.

. Tuy không có quy định cấm nhưng theo Thông tư 48/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật), mỗi hộ gia đình chỉ nên nuôi 1-2 con chó để giữ nhà. Nếu nuôi trên năm con (không kể chó mới sinh) thì phải có tờ trình về điều kiện nuôi và được cơ quan thú y địa phương xác nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. Có đi khảo sát thực tế hay không mà trạm vẫn để cho bà Phim nuôi cả bầy chó, mèo hết sức mất vệ sinh trong một thời gian rất dài?

+ Tôi mới về phụ trách trạm thời gian gần đây. Trong hồ sơ quản lý tại trạm, tôi chỉ thấy có tờ đăng ký nuôi chó, mèo của bà Phim chứ không thấy tờ trình về điều kiện nuôi. Riêng về việc xác nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, do nhân sự ít nên trạm không có điều kiện thực hiện đầy đủ việc này. Tới đây, qua kiểm tra nếu phát hiện bà Phim nuôi quá số lượng đã đăng ký thì chúng tôi sẽ yêu cầu bà giảm lại.

Chỉ mới nghe dân phản ánh cách đây hai tuần 

Phường mới nhận được phản ánh của người dân cách đây khoảng hai tuần. Vừa rồi, phường có đến nhà bà Phim để kiểm tra, nhắc nhở về việc bà nuôi chó, mèo gây ô nhiễm. Về việc bà Phim có đăng ký nuôi chó, mèo tại UBND phường theo đúng quy định hay không thì để phường kiểm tra lại, một tuần sau sẽ báo kết quả.

Một thanh tra xây dựng phường 27 (quận Bình Thạnh)

Bà Phim không chịu lên làm việc

Phường có nắm thông tin bà Phim nuôi hàng chục con chó, mèo nhưng hiện giờ cụ thể là bao nhiêu thì phường không rõ. Phường đã nhiều lần xuống kiểm tra, lập biên bản về việc bà Phim gây ô nhiễm môi trường và có mời bà lên làm việc nhưng bà không chịu lên.

Ông NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG, Chủ tịch UBND phường 27
(quận Bình Thạnh)

NGUYỄN HIỀN - MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm