Nhà hát TP.HCM ‘bùng nổ’ với màn hòa thanh Angklung của Indonesia

Nhà hát TP.HCM ‘bùng nổ’ với màn hòa thanh Angklung của Indonesia

(PLO)- Khán giả mê đắm với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật Indonesia, trong đó có hòa thanh nhạc cụ Angklung, trong buổi mở màn Tuần lễ Hữu nghị Việt Nam - Indonesia. 

Ngày 20-5, buổi biểu diễn nghệ thuật mở màn cho Tuần lễ Hữu nghị Việt Nam - Indonesia đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM.

Tuần lễ này do Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đoàn thể Việt Nam và Indonesia tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia.

Phát biểu tại buổi biểu diễn, Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM - ông Agustaviano Sofjan cho biết phía Tổng lãnh sự luôn nỗ lực để thúc đẩy hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Indonesia thông qua nhiều hoạt động.

Việt Nam - Indonesia

Tổng Lãnh sự Indonesia Agustaviano Sofjan (thứ tư từ phải qua) và Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh (thứ ba từ phái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện của các Tổng Lãnh sự tại TP.HCM. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

“Indonesia chúng tôi có câu ‘Không quen sẽ không thương’ - nếu không hiểu nhau thì khó có thể kết nối, liên hệ và hợp tác. Có một từ gắn kết chúng ta, đó là tình hữu nghị…

Tôi tin rằng Indonesia và Việt Nam có vai trò quan trọng và tích cực vào sự tiến bộ của ASEAN. Chúng ta càng trở nên thân thiết thì sẽ càng dễ dàng đạt được nhiều thành tựu” - ông Agustaviano Sofjan bày tỏ.

Tổng Lãnh sự nói rằng những đêm diễn quy tụ những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và nổi tiếng nhất của Indonesia và hứa hẹn sẽ là mang tới những trải nghiệm thú vị cho khán giả.

Nghệ thuật múa rối bóng Wayang được biểu diễn hôm 19-5 tại Nhà hát TP.HCM. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Nghệ thuật múa rối bóng Wayang được biểu diễn hôm 19-5 tại Nhà hát TP.HCM. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh cho rằng Tuần lễ hữu nghị Việt Nam - Indonesia là một cơ hội tuyệt vời để hai nước kỷ niệm tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược cũng như tìm hiểu thêm văn hóa của nhau.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Tổng Lãnh sự Indonesia nỗ lực trong nhiều tháng qua để mang tới những tiết mục trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng sự kiện này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần mở đường cho tương lai thịnh vượng hai nước và ASEAN ”.

múa Indonesia

Vũ điệu Oleg Tamulilingan của khu vực Bali, Indonesia trong buổi biểu diễn mở màn Tuần lễ hữu nghị Việt Nam - Indonesia. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Điệu nhảy Legong có nguồn gốc từ cung điện ở Bali vào giữa thế kỷ XIX. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Điệu nhảy Legong có nguồn gốc từ cung điện ở Bali vào giữa thế kỷ XIX. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Anh Lê Thế Hiển, giảng viên thình giảng trường ĐH KHXH&NV TP.HCM chia sẻ anh ấn tượng với màn biểu diễn hoà tấu nhạc cụ truyền thống của Indonesia.

Trên nền nhạc này, ca sĩ Indonesia đã bắt kịp xu hướng trẻ trung hiện nay khi hát các bản nhạc Việt Nam như “Sài Gòn đẹp lắm”, “See Tình” khiến cho buổi biểu diễn càng thêm hào hứng, mang đậm yếu tố giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Ca sĩ Indonesia biểu diễn các ca khúc Việt Nam với âm thanh từ những nhạc cụ truyền thống Indonesia. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Ca sĩ Indonesia biểu diễn các ca khúc Việt Nam với âm thanh từ những nhạc cụ truyền thống Indonesia. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

“Điều tôi ấn tượng nữa là màn hợp xướng đàn tre Angklung. Có một nhạc trưởng hướng dẫn để cả khán phòng cùng rung ngân từng nốt nhạc Angklung. Phải nói đây là đỉnh cao của nghệ thuật tương tác” - anh Hiển chia sẻ.

 Lia Fahlevi chơi Angklung

Nghệ sĩ Lia Fahlevi hướng dẫn khán giả chơi nhạc cụ Angklung. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Anh Hiển cho biết kỷ niệm đầu tiên mà anh có với Angklung là vào năm 2013 trong chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP). Khi đó, đoàn đại biểu chương trình đã tới Indonesia và được giới thiệu về loại nhạc cụ này. “Lần này được hòa thanh Angklung trong Nhà hát TP là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị với tôi’ - anh Hiển bày tỏ.

Angklung Indonesia

Khán giả chăm chú nghe hướng dẫn chơi Angklung. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Nghệ sĩ Lia Fahlevi cho biết cô rất vui mừng và tự hào khi được tham dự một sự kiện đặc biệt - Tuần lễ Việt Nam - Indonesia để lan tỏa những giá trị văn hóa của Indonesia.

Khi nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả sau màn hướng dẫn chơi nhạc cụ Angklung, cô trải lòng: “Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi bằng lời. Tôi thấy mọi người đều vui vẻ và hứng khởi với những giai điệu của Angklung và tôi cũng bị cuốn theo những dòng cảm xúc ấy”.

Cả hội trường cùng hòa thanh Angklung. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Cả hội trường cùng hòa thanh Angklung. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM

Nghệ sĩ chia sẻ rằng cô cũng biết rằng người Việt cũng có một số nhạc cụ làm từ tre và có vẻ gần giống như những nhạc cụ Indonesia. Tuy nhiên, mỗi loại nhạc cụ sẽ có một đặc tính khác nhau và cô hy vọng rằng trong tương lai sẽ có cơ hội biểu diễn cùng những loại nhạc cụ của Việt Nam.

Hoà thanh Angklung tại Nhà hát TP.HCM. Nguồn: ĐỨC HIỀN

.

Đọc thêm