Nhà máy trăm tỉ trùm mền vì thiếu đường sắp được 'giải cứu'

Trước đề nghị của Hợp tác xã (HTX) Tân Hiệp về việc kết nối giao thông từ cổng nhà máy thực phẩm Tân Hiệp vào đường hiện hữu dọc rạch Tra, mới đây, UBND huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã có buổi làm việc tìm phương án giải quyết khó khăn cho nhà mày này.
Ông Đàm Văn Hoạt, Giám đốc Hợp tác xã Tân Hiệp cho biết, về cơ bản UBND huyện đã đồng ý với phương án kết nối giao thông theo hướng nâng cấp, mở rộng đường dọc rạch Tra và đầu tư cải tạo đường giao thông chân cầu Xáng để tránh xung đột giao thông trong quá trình triển khai thực hiện.
Theo ông Hoạt, HTX sẽ cố gắng đóng góp một phần kinh phí khi nhà nước quyết định cấp vốn để đầu tư tuyến đường này.
Dự kiến nhà máy đi vào hoạt động sẽ sử dụng xe tải với tải trọng 10 tấn để vận chuyển gia súc vào nhà máy với lưu lượng 30 lượt xe/ngày đêm (chủ yếu lưu thông ban đêm từ 24h đến 4h).

Con đường ra vào Nhà máy thực phẩm Tân Hiệp sắp được đấu nối giao thông, hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai xây dựng. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Sỹ, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết hiện nay, việc lưu thông vào Nhà máy thực phẩm Tân Hiệp là bờ dọc rạch Tra hiện hữu, chưa đảm bảo lưu thông khi nhà máy thực phẩm đi vào hoạt động.
Trên cơ sở phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng bờ dọc rạch Tra hiện hữu thành đường giao thông kết nối từ nhà máy Tân Hiệp ra đường Đỗ Văn Dậy, phòng Quản lý đô thị đã báo cáo UBND huyện và được huyện cơ bản thống nhất về phương án trên.
“Do đó, huyện đề nghị HTX Tân Hiệp điều chỉnh thiết kế đường kết nối dưới chân cầu Xáng (từ 7m xuống 5m), tính toán lại kinh phí đầu tư và huy động nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu dọc rạch Tra và gia cố bờ rạch để đảm bảo việc lưu thông khi nhà máy đi vào hoạt động”, ông Sỹ thông tin.
Sau khi có cam kết của HTX Tân Hiệp về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu dọc rạch Tra và gia cố bờ rạch để đảm bảo việc lưu thông khi nhà máy đi vào hoạt động, Phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu UBND huyện chấp thuận đấu nối giao thông.

Vẫn còn một số nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.HCM rơi vào cảnh máy móc "trùm mền" vì vướng thủ tục pháp lý. Trong ảnh: Máy móc phủ bụi mấy năm trời của công ty An Hạ vì nhà máy vướng thủ tục chưa được giải quyết.

Trước đó, PLO đã có bài viết “Nhà máy trăm tỉ đắp chiếu vì vướng… thủ tục” phản ánh tình trạng nhiều chủ đầu tư nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm gặp khó khi triển khai dự án do vướng mắc về thủ tục.
Trong đó, không ít dự án bị ách tắc hàng chục năm trời khiến chủ đầu tư kiệt sức. Cụ thể như trường hợp nhà máy thực phẩm Tân Hiệp (Hóc Môn) chờ đấu nối… con đường để hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng sớm đưa nhà máy vào hoạt động sau hơn chục năm nằm im “bất động”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm