Nhà Trắng thông tin về nội dung cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Scholz

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa có cuộc điện đàm bàn về các vấn đề liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine và chuyến thăm của ông Olaf tới Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine và chuyến thăm gần đây của ông Olaf tới Trung Quốc.

Cụ thể, 2 nhà lãnh đạo cam kết rằng sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế, nhân đạo và quân sự cho chính quyền Kiev để nước này đối phó chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (bên phải). ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (bên phải). ẢNH: AP

Khi bàn về chuyến thăm của Thủ tướng Olaf đến Trung Quốc ngày 4-11, Nhà Trắng cho biết ông Olaf nói với ông Biden rằng chính quyền Berlin và Bắc Kinh đã có những kế hoạch nhằm phát triển quan hệ song phương giữa 2 nước trong thời gian sắp tới.

Trong cuộc điện đàm, 2 nhà lãnh đạo còn bàn về vấn đề hạt nhân của Nga. Theo đó, ông Biden và ông Olaf đều nhất trí rằng những đe dọa hạt nhân gần đây của Nga là "vô trách nhiệm".

Theo hãng thông tấn Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Moscow chưa bao giờ chủ động đề cập đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Putin còn khẳng định rằng theo học thuyết hạt nhân của Moscow, nước này chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi nhận thấy các mối đe dọa hiện hữu ảnh hưởng đến quốc phòng và an ninh của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm