Nóng Nga-Ukraine 7-11: Kiev kêu dân 'chuẩn bị tình huống xấu nhất', có tin Cố vấn an ninh Mỹ đàm phán bí mật với Nga

(PLO)- Thị trưởng Kiev kêu dân 'chuẩn bị cho tình huống xấu nhất'; Kherson có nguy cơ mất điện; Rộ tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan bí mật đàm phán với các quan chức hàng đầu của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 6-11, quyền Phó tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm- ông Kirill Stremousov cho biết Ukraine đang tập trung một số lượng lớn xe tăng và xe cơ giới bọc thép để tiếp cận tỉnh này, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Stremousov cho biết việc di tản cư dân sang tả ngạn sông Dnipro và các khu vực khác của Nga vẫn tiếp tục.

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Trước đó, quyền Thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo ngày 18-10 cho biết cư dân ở hữu ngạn sông Dnipro sẽ được sơ tán sang tả ngạn để tránh nguy cơ lũ lụt trong trường hợp quân đội Ukraine tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka (tỉnh Kherson).

. Ngày 6-11, một sĩ quan thuộc Lực lượng Dân quân của cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Andrey Bayevsky lên tiếng về số lượng lính đánh thuê nước ngoài đang tập trung ở Ukraine, theo TASS.

Theo ông, biết số lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine nhiều đến mức họ không còn chỉ giới hạn ở số chuyên gia lập kế hoạch quân sự mà đã có nhiều người trực tiếp khai hỏa các hệ thống vũ khí.

Ông nói thêm rằng trước đây lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang Ukraine "từng dùng cách nào đó để ngụy trang, nhưng hiện tại họ không muốn làm vậy”.

Ông cho rằng quân đội Ukraine vẫn hoạt động theo mô hình của Liên Xô, họ đang cố gắng nâng cao hiệu quả chiến đấu bằng vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp.

"Vì vậy, khi chúng tôi nói rằng Nga và đặc biệt là Donetsk và Luhansk đang có chiến tranh với phương Tây, đây không chỉ là một lời nói suông” - ông nói.

. Ngày 6-11, hãng tin Sputnik đưa tin người dân Kherson đối mặt nguy cơ mất điện sau khi Ukraine tấn công đường dây điện chủ lực của tỉnh này.

"Hậu quả của cuộc tấn công khủng bố vào đường dây Berislav-Kakhovka là 3 trụ bê tông cốt thép của đường dây điện cao thế đã bị hư hỏng. Hơn 10 khu định cư trong khu vực đã mất điện” - Sputnik dẫn lời một thành viên đội cứu hộ cho biết.

. Ngày 6-11, Sputnik dẫn thông tin từ Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết Ukraine đã sử dụng các hệ thống pháo cơ động cao (HIMARS) để tấn công TP Alchevsk (tỉnh Luhansk). Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 6-11, quân đội Ukraine có 18 đợt tấn công vào các mục tiêu Ukraine.

Bộ này cho biết các cuộc tấn công đã đánh trúng 17 khu vực tập trung binh lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, cũng như một khu vực phòng không Nga. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV), theo Bộ.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine ngày 6-11 đã đánh trúng 2 điểm kiểm soát, 10 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và khí tài, 2 trạm tác chiến điện tử vô tuyến và một số mục tiêu quân sự quan trọng khác của đối phương.

. Cũng trong ngày 6-11, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân Nga đã 3 lần tấn công bằng tên lửa và 3 lần không kích 7 khu định cư thuộc các tỉnh Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, Mykolaiv và Sumy.

Ukrinform dẫn báo cáo của Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy một nhà kho chứa đạn dược của quân đội Nga ở Kherson.

Theo báo cáo, tính đến 12 giờ trưa 6-11, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tung 90 đợt hỏa lực nhằm vào các vị trí, cơ sở hậu cần, trang thiết bị của đối phương.

"Một nhà kho chứa đạn dược ở quận Skadovsk của tỉnh Kherson đã bị phá hủy. Các tổn thất và thiệt hại khác đang được làm rõ" - báo cáo cho biết.

. Ngày 6-11, Bộ Y tế Ukraine cho biết kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, tổng cộng 1.100 cơ sở y tế đã bị hư hại sau các cuộc tấn công, Ukrinform đưa tin.

Xe tăng Ukraine khai hỏa ở tỉnh Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Ukraine khai hỏa ở tỉnh Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ này, 144 cơ sở y tế đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, 95 cơ sở y tế đã được cải tạo toàn bộ, và 204 cơ sở khác được khôi phục một phần.

. Ngày 6-11, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko kêu gọi cư dân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất bằng cách lên kế hoạch rời TP khẩn cấp.

“Nếu bạn có đại gia đình hoặc bạn bè bên ngoài Kiev, nơi có nguồn cung cấp nước tự động, lò nướng, hệ thống sưởi, nhớ là hãy ở lại đó trong một khoảng thời gian" - ông nói.

Các diễn biến khác

. Ngày 6-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Nga muốn "đóng băng" Ukraine vì các cuộc tấn công của Moscow vào lưới năng lượng của nước láng giềng đã khiến khoảng 4,5 triệu người mất điện, theo tờ The Guardian.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: APP
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: APP

. Ngày 6-11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nguồn điện bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine) đã được khôi phục sau hai ngày bị ngắt kết nối với lưới điện, theo Al Jazeera.

. Theo tờ The Wall Street Journal ngày 6-11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với các quan chức hàng đầu của Nga với hy vọng giảm nguy cơ xung đột hạt nhân.

Wall Street Journal trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết vài tháng trước ông Sullivan đã có cuộc thảo luận bí mật với ông Yuri Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm