Nhân chứng kể lúc đồng nghiệp bị tường sập, đè tử vong

(PLO)- Ông Tuấn nghẹn ngào kể hai đồng nghiệp đang ngồi trên tấm đan của căn nhà để nghỉ mệt thì bức tường bất ngờ sập đổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-6, một vụ sập tường nhà đang tháo dỡ xảy ra tại Khu dân cư mới Lê Hồng Phong 2 nằm trên đường Tố Hữu, thuộc phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm anh Đặng Lanh (39 tuổi, ngụ Ninh Hòa) tử vong.

Vụ tai nạn còn làm anh Hồ Văn Trung (41 tuổi, cùng ngụ Ninh Hòa), đồng nghiệp anh Lanh, bị thương nặng.

Hiện trường vụ sập nhà đang tháo dỡ khiến một công nhân tử vong. Ảnh: HUỲNH HẢI

Hiện trường vụ sập nhà đang tháo dỡ khiến một công nhân tử vong. Ảnh: HUỲNH HẢI

Chưa hết bàng hoàng, ông Tuấn kể anh và hai nạn nhân ở chung một tổ, đang tháo dỡ căn nhà trên. Tổ ông vừa nhận đập bỏ căn nhà bị giải tỏa vào hôm qua (26-6).

Khoảng 10 giờ, cả ba ngồi nghỉ mệt. Lúc này, anh Lanh và Trung ngồi trên tấm đan căn nhà, ông Tuấn ngồi ở căn kế nhà bên. Bất ngờ, tấm đan sụp xuống đè hai đồng nghiệp. Riêng ông Tuấn may mắn thoát nạn.

“Tôi vừa quay qua thì thấy tấm đan sập xuống. Sự việc xảy ra nhanh, tôi kêu nhưng không ai trả lời”- ông Tuấn nghẹn ngào kể lại.

Ông Tuấn nghẹn ngào kể lúc hai đồng nghiệp bị nạn. Ảnh: TN

Ông Tuấn nghẹn ngào kể lúc hai đồng nghiệp bị nạn. Ảnh: TN

Theo ông Tuấn, sau khi xảy ra tai nạn, người dân và lực lượng chức năng đã có mặt và đưa được anh Trung ra ngoài đưa đi cấp cứu. Riêng anh Lanh đã tử vong.

Đại diện Công ty Cổ phần bất động sản Hà Quang - chủ đầu tư dự án, xác nhận vụ tai nạn và cho biết khu vực này được chính quyền bàn giao mặt bằng cho công ty để thực hiện dự án đô thị mới từ năm 2016. Công ty thuê đơn vị khác tháo dỡ các công trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm