Sập tường nhà đang tháo dỡ, một công nhân tử vong

(PLO)- Các công nhân đang tháo dỡ căn nhà ở khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2, TP Nha Trang (Khánh Hòa) thì tường sập, đè chết một người. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, một nguồn tin xác nhận các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2 do Công ty CP Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư ở phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Cơ quan chức năng phong tỏa can nhà bị sập. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Cơ quan chức năng phong tỏa can nhà bị sập. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, các công nhân đang phá dỡ căn nhà cũ thì bức tường bất ngờ đổ sập, đè hai công nhân là Hồ Văn Trung (41 tuổi) và Đặng Lanh (39 tuổi, cùng ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Ông Trung được đưa đi cấp cứu. Riêng ông Lanh bị mắc kẹt trong đống bê tông, phải mất hơn 20 phút mới đưa được ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ghi nhận hiện trường cho thấy mảng tường lớn của căn nhà đổ sập khiến các dầm nhà đổ theo nằm ngổn ngang. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Mảng tường bê tông đổ xuống đè các công nhân. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Mảng tường bê tông đổ xuống đè các công nhân. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Theo đại diện Công ty CP Bất động sản Hà Quang, khu vực xảy ra tai nạn được chính quyền bàn giao mặt bằng cho công ty để thực hiện dự án đô thị mới từ năm 2016. Công ty thuê đơn vị khác tháo dỡ các công trình từ ngày 23-6.

“Chúng tôi đã phối hợp với nhà thầu thi công liên hệ gia đình nạn nhân để lo hậu sự"- đại diện Công ty CP Bất động sản Hà Quang nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm