Nhân sự mới tại Học viện Cán bộ TP.HCM

Ngày 14-12, Học viện Cán bộ TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực thuộc Học viện cán bộ TP và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tạp chí.

Theo đó, TS Lê Thị Trúc Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập phụ trách và Ths Đoàn Nguyễn Thùy Trang được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập.

nhan-su-moi-hvcb

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM trao quyết định cho bà Anh và bà Trang. Ảnh: Học viện Cán bộ TP.HCM

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP, cho biết tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực là bộ phận cấu thành cơ quan ngôn luận và diễn đàn khoa học của Học viện.

Đây là sự kết hợp của các phương thức xuất bản truyền thống và hiện đại, có chức năng công bố, giới thiệu, thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị truyền thông, báo chí và tuyên truyền.

Theo ông Phát, đây còn là diễn đàn khoa học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị, báo chí truyền thông.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Lê Thị Trúc Anh, Phó Tổng biên tập phụ trách, cho biết tập thể tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực sẽ hết lòng phấn đấu, phát huy những thành quả, kinh nghiệm đã có.

Đồng thời tiếp tục chủ động tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt nhất trí tuệ, vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên. Từ đó, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín cho tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực xứng tầm với thương hiệu của Học viện Cán bộ TP.

Trước đó, ngày 26-11-2020, Bộ TT&TT đã chính thức cấp giấy phép hoạt động báo in cho tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực thuộc Học viện Cán bộ TP.

Tạp chí được phép xuất bản thường kỳ hai tháng/số.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm