Nhãn tím, cà chua đen… tại Lễ hội trái cây 2015

Chợ nổi trái cây với 150 chủng loại như ổi không hạt Vĩnh Kim, mít đỏ giống Vacdona Long Thành, dâu xiêm Bình Dương, nho Vĩnh Hảo… được chở đầy trên 50 chiếc thuyền. Giá các loại trái cây sẽ rẻ hơn thị trường 20%-40%. Lễ hội còn trưng bày bộ sưu tập các loại trái cây hiếm, lạ và củ quả khổng lồnhư bưởi bàn tay Phật, nhãn tím, cà chua đen… Bộ sưu tập củ quả khổng lồ như củ nần vàng gần 70 kg, dừa bị 10 kg, bí đao nặng 25 kg… Đặc biệt du khách còn được thưởng thức những món ngon như lươn um sầu riêng, gỏi ốc bươu trộn khế chua…

Ông Huỳnh Đông Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, thông tin 11 năm tổ chức, Lễ hội trái cây Nam Bộ đã khẳng định ưu thế là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của TP.HCM với hoạt động mang tầm quốc tế. Năm nay ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham dự lễ hội của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan… Dự kiến năm nay sự kiện sẽ thu hút trên 1 triệu lượt khách tham gia.

Đặc biệt, ngày 1-6, trẻ em đi cùng phụ huynh được miễn phí 100% vé vào cổng, giảm 50% cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen thưởng trong năm học 2014-2015. Đồng thời giảm 20%-40% vé vào cổng cho công nhân các KCN-KCX TP.HCM và một số vùng lân cận.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm