Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo triệt phá tội phạm mạng

(PLO)- Nhật Bản sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định những bài đăng trên mạng xã hội có nội dung tuyển dụng người thực hiện các hành vi phạm tội như cướp và lừa đảo.

Ngày 28-9, cảnh sát Nhật Bản cho biết họ sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định những bài đăng trên mạng xã hội có nội dung tuyển dụng người thực hiện các hành vi phạm tội như cướp và lừa đảo, theo tờ The Japan Times.

Bắt đầu từ ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ sử dụng AI để phát hiện những bài đăng hứa hẹn trả số tiền lớn để làm “yami baito” - cụm từ tiếng Nhật ám chỉ công việc bất hợp pháp mờ ám, cùng với những từ ngữ lôi kéo mọi người thực hiện những hành vi tội phạm cụ thể khác như vận chuyển hoặc nhận tiền thu được thông qua các cách thức lừa đảo.

Khái niệm “yami baito” gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản sau khi một nhóm nam giới người Nhật Bản - bị bắt hồi đầu năm nay vì tiến hành các vụ lừa đảo từ Philippines - bị cáo buộc tuyển người thông qua mạng xã hội để thực hiện một loạt vụ cướp trên khắp Nhật Bản.

Trung tâm Tuần tra mạng, một tổ chức độc lập với cảnh sát, được giao thực hiện công việc giám sát trực tuyến. Cơ quan này cho biết bằng cách sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ không chỉ tìm kiếm những từ khóa cụ thể mà còn xác định các bài đăng bị nghi chứa thông tin có hại dựa trên ngữ cảnh.

anh chan trang 29-9.jpeg
Cảnh sát Nhật Bản điều tra hiện trường một vụ cướp ở khu mua sắm Ginza tại thủ đô Tokyo. Ảnh: JIJI/AFP

Hiện mạng xã hội X (tên mới của Twitter) và các bài đăng giới thiệu cũng như bình luận trên video YouTube sẽ là mục tiêu để tăng cường giám sát. Trung tâm nói trên sẽ báo cáo dữ liệu mà họ thu thập được cho Trung tâm Đường dây nóng Internet - đơn vị được phép yêu cầu các nhà điều hành trang web và nhà cung cấp dịch vụ Internet xóa những bài đăng mà họ xác định là bất hợp pháp hoặc có hại.

Mục tiêu của những hoạt động tuyển dụng như trên trước đây chỉ giới hạn trong những lĩnh vực liên quan đến buôn bán ma túy, khiêu dâm trẻ em và xúi giục tự sát nhưng bảy danh mục mới được bổ sung có liên quan đến tội phạm có khả năng dẫn tới tử vong.

Theo cảnh sát Nhật Bản, họ đã yêu cầu xóa 148 bài đăng trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 vừa qua, sau khi đánh giá chúng chứa thông tin có hại. Trong đó, 77 bài đã bị xóa hồi cuối tháng 7 vừa qua, hầu hết liên quan đến việc chiêu dụ đối tượng thực hiện giết người và cướp tài sản, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm